Thông chết hàng loạt ở Lâm Đồng

04/01/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Ngày 4.1, khi đi ngang qua đoạn đường mới từ xã Đạ Sar đến thị trấn Lạc Dương (H.Lạc Dương, Lâm Đồng), chúng tôi chứng kiến hàng trăm cây thông bị chết khô.

Khi đến gần thấy các cây thông chết đều bị ken gốc.

Ông Phạm Triều, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết khu rừng trên thuộc tiểu khu 145a, do Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý. Thông chết do bị ken gốc, khoan lỗ rồi bơm hóa chất vào thân.

Đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm gây ra việc này.

Thông chết hàng loạt
Một cây thông bị ken gốc

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Rừng thông cạnh Dinh 1 Đà Lạt bị triệt hạ
>> Sâu róm tàn phá rừng thông
>> Rừng thông đặc dụng ở Huế lại bốc cháy dữ dội
>> Cháy rừng thông 35 năm tuổi trên núi Ngự Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.