Năm 2012, thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại 160 tỉ USD

04/01/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Báo Le Figaro ngày 3.1 dẫn báo cáo từ Tập đoàn tái bảo hiểm Munich Re (Đức) đánh giá các thảm họa thiên nhiên trên thế giới đã gây thiệt hại khoảng 160 tỉ USD trong năm 2012.

(TNO) Báo Le Figaro ngày 3.1 dẫn báo cáo từ Tập đoàn tái bảo hiểm Munich Re (Đức) đánh giá các thảm họa thiên nhiên trên thế giới đã gây thiệt hại khoảng 160 tỉ USD trong năm 2012.

Theo đó, cơn bão Sandy càn quét miền đông nước Mỹ hồi tháng 10.2012 là thảm họa gây tổn thất nặng nề nhất, với thiệt hại ước tính từ 20-25 tỉ USD.

Thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại 160 tỉ USD trong năm 2012
Bão Sandy là thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại nặng nề nhất trong năm vừa qua - Ảnh: AFP

Giám đốc Munich Re Torsten Jeworrek nhận định: “Kinh nghiệm từ cơn bão này cho thấy cần tăng cường công tác phòng chống thiên tai để giúp giảm thiểu hậu quả”.

Nếu không có bão Sandy, thiệt hại từ các “cơn thịnh nộ của đất trời” trong năm 2012 tương đối ít hơn so với vài năm trước đó, đặc biệt là năm 2011 với thảm họa kép động đất - sóng thần ở Nhật Bản và trận lụt lịch sử ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Ngoài ra, năm 2012 có 9.500 người thiệt mạng do thảm họa thiên nhiên, thấp hơn nhiều so với con số trung bình 106.000 nạn nhân/năm của thập niên vừa qua.

Lan Chi

>> Ông Obama đề nghị chi 60 tỉ USD khắc phục hậu quả bão Sandy
>> Lady Gaga ủng hộ nạn nhân bão Sandy 1 triệu USD
>> Hollywood chung tay giúp nạn nhân bão Sandy
>> New York gượng dậy sau siêu bão Sandy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.