Ông Putin ký luật tăng tuổi hưu quan chức cấp cao

03/01/2013 14:20 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2.1.2013 đã ký thông qua một đạo luật, theo đó tăng tuổi nghỉ hưu lên 70 đối với các quan chức cấp cao của chính phủ Nga.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2.1.2013 đã ký thông qua một đạo luật, theo đó tăng tuổi nghỉ hưu lên 70 đối với các quan chức cấp cao của chính phủ Nga.

Trước đó, dự thảo luật tăng tuổi hưu, do đích thân ông Putin đề xuất hồi tháng 9.2012, đã được Hạ viện và Thượng viện Nga thông qua (ngày 19.12 và 26.12), theo hãng tin RIA Novosti ngày 2.1.2013.

“Luật này sẽ giúp chúng ta giữ chân được những quan chức đầy kinh nghiệm và đủ trình độ làm việc trong bộ máy chính phủ”, RIA Novosti dẫn thông cáo chính phủ Nga.

Luật tăng tuổi hưu của ông Putin hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm Dmitry Medvedev, hiện là Thủ tướng Nga.

Hồi năm 2011, ông Medvedev đề xuất tuổi nghỉ hưu của các quan chức chính phủ là 60, chỉ những trường hợp không thay thế được thì tăng lên 65. Khi đó, ông Medvedev đồng thời đưa ra chính sách khuyến khích tuyển dụng người trẻ vào làm việc trong bộ máy công quyền.

Một số chính trị gia đối lập chỉ trích luật tăng tuổi hưu này của ông Putin (60 tuổi) nhằm giúp ông và các quan chức thân cận giữ chức vụ của họ đến tuổi 70. Điện Kremlin nhanh chóng bác bỏ những chỉ trích này.

Phúc Duy

>> Nga đạt sản lượng dầu kỷ lục
>> Nga tập trận cực lớn ở Địa Trung Hải, biển Đen
>> Nga hạn chế bán bia từ ngày 1.1
>> Nga: Hơn 128.000 cảnh sát giữ trật tự cho năm mới

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.