Răng giả nằm trong top "dễ xơi"

02/01/2013 15:39 GMT+7

(TNO) Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy xương gà và xương cá là những vật người lớn dễ vô ý nuốt vào bụng nhất.

(TNO) Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy xương gà và xương cá là những vật người lớn dễ vô ý nuốt vào bụng nhất, theo báo The Telegraph.

Nhưng bác sĩ cho biết không có lý do gì để hoảng sợ do có đến 80% xương bị nuốt nhầm có thể đi suốt cơ thể mà không gây hại gì.

Răng giả là vật dễ nuốt nhầm thứ ba, theo cuộc nghiên cứu do các chuyên gia thuộc Bệnh viện Đại học Dusseldorf (Đức) thực hiện.

Đầu năm nay, một ông già hưu trí đã thiệt mạng sau khi nuốt hàm răng giả trong một cuộc “mây mưa” với gái làng chơi.

Trẻ con trong độ tuổi từ sáu tháng đến sáu tuổi thuộc nhóm dễ nuốt nhầm những vật không mong đợi, trong đó nguy hiểm nhất là pin và nam châm.

Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, 1% người cần tiến hành phẫu thuật để gỡ bỏ những mẩu xương “gây rối” và các vật thể khác. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng phần lớn được xử lý tự nhiên mà không cần can thiệp y khoa.

Trùng Quang

>> Nuốt kim khâu dài 6cm
>> Nuốt... bao cao su
>> Ly kỳ vụ nuốt kim cương ở Sri Lanka
>> Nuốt… bàn chải đánh răng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.