Sudan tăng gấp đôi lương tối thiểu

31/12/2012 09:43 GMT+7

(TNO) Theo AFP, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày 30.12 đã ra quyết định tăng gấp đôi lương tối thiểu để người dân nước này có thể đối phó với tình trạng giá cả tăng vọt từ nhiều tháng qua.

Như vậy, từ ngày 1.1.2013, lương tối thiểu tại Sudan sẽ đạt xấp xỉ 60 USD (khoảng 1,27 triệu đồng).

Hiện nước này đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, sản lượng dầu xuất khẩu của quốc gia cũng sụt giảm nghiêm trọng sau khi Nam Sudan tách khỏi Sudan thành một quốc gia độc lập từ tháng 7.2011.

 Sudan tăng gấp đôi lương tối thiểu
Để xoa dịu lòng dân, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã cho tăng gấp đôi lương tối thiểu - Ảnh: Reuters

Lạm phát đã tăng lên đến mức 46% vào tháng 11.2012 và đồng bảng Sudan (SDG) bị trượt giá đáng kể so với USD.

Hồi tháng 6.2012, nhiều cuộc biểu tình đã được tổ chức tại nước này để phản đối việc tăng giá xăng 50% cùng các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ Tổng thống al-Bashir.

Được biết, quốc gia Đông Phi này hiện có gần một nửa dân số sống dưới chuẩn nghèo khổ.

Lan Chi

>> Xe buýt đâm nhau ở Sudan, 33 người chết
>> Tàu chiến Iran “tái ngộ” Sudan
>> Sudan phá một âm mưu đảo chính
>> Tổng thống Sudan phẫu thuật thành công ở Ả Rập Xê Út
>> Tàu chiến Iran đến Sudan
>> Hội đàm Sudan và Nam Sudan
>> Tổng thống Nam Sudan đòi nợ nội các
>> Chi tiết vụ không kích Sudan của Israel
>> Nghi án Israel ném bom Sudan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.