Nhật Bản nghiên cứu sử dụng máy bay Osprey

01/01/2013 03:00 GMT+7

Báo The Asahi Shimbun ngày 31.12.2012 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản (SDF) bắt đầu nghiên cứu việc trang bị máy bay vận tải V-22 Osprey cho Lực lượng Phòng vệ nước này.

Loại máy bay V-22 Osprey, của Mỹ, vượt xa các máy bay trực thăng hiện tại của SDF về tầm bay, tốc độ và năng lực vận tải. Theo ước tính, chi phí trang bị một chiếc Osprey vào khoảng 116 triệu USD và Tokyo dự định sử dụng loại máy bay trên vào việc bảo vệ các quần đảo nước này tuyên bố chủ quyền.

Trong đó có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật đang tranh chấp với Trung Quốc. Trong một diễn biến khác, AFP hôm qua đưa tin Đài Loan dự định hoàn tất giai đoạn đầu của kế hoạch nâng cấp lực lượng chiến đấu cơ vào cuối năm 2013.

Theo thông báo của cơ quan phòng vệ Đài Loan, khoảng 60 chiến đấu cơ nội địa của hòn đảo này sẽ được nâng cấp và triển khai trong vòng 12 tháng.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.