Iran dời cả sân bay vì mỏ dầu

30/12/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Iran chuẩn bị di dời một sân bay ở miền tây nam nước này sau khi phát hiện các mỏ dầu dưới đường băng.

Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) dự định mua sân bay tại thành phố Ahvaz để khai thác dầu dưới đường băng, AFP dẫn lời ông Mohammad Rasoulinejad, giám đốc sân bay này cho biết vào ngày 29.12.

“Chính phủ Iran đã chấp thuận cho di dời sân bay cách thành phố Ahvaz 15 km”, Rasoulinejad cho biết.

Ông Rasoulinejad cho hay rằng đây là một trong những sân bay đông đúc nhất ở Iran với 30 chuyến bay mỗi ngày, và việc di dời sẽ giúp ích cho công tác mở rộng sân bay.

NIOC không công bố rõ số lượng dầu mỏ tiềm năng dưới đường bay của sân bay này.

Phúc Duy

>> Bộ trưởng Y tế Iran mất chức
>> Iran tăng cường sức mạnh tên lửa
>> Iran liên tiếp tập trận hải quân
>> Iran tập trận rầm rộ ở vịnh Ba Tư
>> Iran có đủ dự trữ dầu trong khoảng 150 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.