Cú táp kinh hoàng của piranha cổ đại

30/12/2012 03:25 GMT+7

Loài cá được mệnh danh là siêu pinranha cổ đại, hay còn gọi là ông tổ của pinranha hiện nay, chỉ nặng khoảng 9 kg nhưng có thể thực hiện cú táp mạnh hơn cả khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex.

Cú táp của Megapiranha cách đây 10 triệu năm có lực từ 127 - 485 kg, tức gấp 30 lần trọng lượng cơ thể hoặc hơn, theo Trưởng nhóm nghiên cứu Justin Grubich của Đại học Mỹ tại Cairo (Ai Cập). “Nếu tính toán của chúng tôi đúng, Megapiranha là loài ăn thịt có hàm răng nhai nát xương bất cứ sinh vật nào”, theo thành viên nhóm nghiên cứu là Stephanie Crofts của Đại học Washington. Khủng long T.rex được cho là có khả năng tạo ra cú táp đến 1.360 kg, nhưng tất nhiên không thể nào gấp 30 lần khối lượng cơ thể như Megapiranha.

Cú táp kinh hoàng của piranha cổ đại
Ảnh: Scientific Reports 

Tính ra, Megapiranha và họ hàng thời hiện đại là piranha đen có cú đớp mạnh nhất trong các loài cá ăn thịt, dù còn sống hay đã tuyệt chủng, theo nghiên cứu đăng trên chuyên san Scientific Reports.

Thụy Miên

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.