Toyota đền 1,1 tỉ USD vì xe tăng tốc

28/12/2012 03:35 GMT+7

Tập đoàn Toyota của Nhật Bản đề nghị trả 1,1 tỉ USD để dàn xếp vụ kiện tập thể tại Mỹ liên quan đến việc thu hồi hàng triệu xe tăng tốc ngoài ý muốn.

AFP dẫn đề nghị được trình lên tòa án liên bang ở California hôm qua cho hay Toyota sẽ bồi thường tiền mặt cho những chủ xe bị tổn thất trong hàng loạt vụ thu hồi giai đoạn 2009 - 2010, đồng thời tài trợ chi phí lắp đặt hệ thống tự động ngắt động cơ cho 2,7 triệu chiếc. Những người bán xe sau các vụ thu hồi hoặc sở hữu các mẫu xe không phù hợp để lắp hệ thống trên cũng sẽ được trả tiền mặt. Trước đó, Toyota bị giới chức Mỹ phạt hơn 50 triệu USD liên quan đến vụ việc này. Hồi đầu năm, tập đoàn Nhật cũng phải tiếp tục thu hồi thêm 2 mẫu xe sau khi nhận nhiều khiếu nại về việc thảm lót sàn mắc kẹt vào chân ga.

Trùng Quang

>> Toyota đồng ý bồi thường 1,1 tỉ USD vì xe tăng tốc đột ngột
>> Toyota tốn hàng trăm triệu USD vì vụ thu hồi xe
>> Toyota thu hồi hơn 2,7 triệu xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.