Hai tàu cá Quảng Nam cùng 62 lao động mất tích

28/12/2012 13:15 GMT+7

(TNO) Sáng 28.12, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam cùng 62 ngư dân.

>> Một tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng bão Ngộ Không
>> Bão Ngộ Không vào biển Đông

Hồi 1 giờ ngày 28.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ - bão Ngộ Không suy yếu) ở vào khoảng 10 độ vĩ bắc, 113,6 độ kinh đông, cách đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa khoảng 240 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, 9. Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh.

Tính đến 6 giờ sáng 28.12, Văn phòng Ban chỉ huy (BCH) PCLB và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn 45.210 tàu cá cùng 179.801 lao động biết vị trí và hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Trường Sa và giữa biển Đông có 420 tàu/4.663 lao động, riêng 2 tàu cá QNa 95555, QNa 94079 cùng 62 ngư dân hiện đang mất tích, chưa liên lạc được.

209 tàu/1.942 lao động đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và khu vực khác. 44.579 tàu/174.134 lao động đã neo đậu an toàn tại bến hoặc đánh bắt ven bờ đi về trong ngày.

Riêng đối với tàu cá BĐ 95227 TS bị hỏng máy, thả trôi từ 11 giờ 30 ngày 24.12, chủ tàu kiêm thuyền trưởng La Văn Xưởng bị sóng đánh va vào mạn tàu làm gãy hai chân hiện đang được 2 tàu cá BĐ 95445 TS và BĐ 96509 TS lai dắt vào bờ.

Tàu cá BĐ 94414 TS cùng 13 ngư dân bị mất tích từ 13 giờ ngày 24.12 đến nay đã liên lạc được với BCH Bộ đội Biên phòng Bình Định trong tình trạng an toàn và đang trở về đất liền.

BCH PCLBTKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết thêm, đơn vị đã đề nghị Cảng vụ Hàng hải cùng BCH Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế, UBND xã Quảng Công, H.Quảng Điền và chủ tàu có phương án bảo vệ tàu chở hàng Onnekas One (Malaysia) bị nạn tại vùng biển địa phương; đồng thời cử Sở Tài nguyên - Môi trường bố trí cán bộ theo dõi đề phòng xảy ra tràn dầu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cứu tàu cá sắp chìm cùng 8 ngư dân
>> Nhiều ngư dân được cứu thoát chết trở về
>> Tàu khoa học hải quân Mỹ thăm TP.Đà Nẵng
>> Hạ thủy tàu hậu cần lớn nhất nước
>> Nổ tàu chở dầu, 2 thuyền viên bỏng nặng
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Hàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.