Đại sứ quán Mỹ tại Cộng hòa Trung Phi sơ tán

28/12/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Mỹ ngày 27.12 cho biết đã sơ tán các nhân viên đại sứ quán nước này tại Cộng hòa Trung Phi trong bối cảnh phe nổi dậy đe dọa tiến quân vào thủ đô Bangui.

>> Thủ đô CH Trung Phi bị vây hãm

Theo BBC dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell, đại sứ quán nước này đã tạm ngưng mọi hoạt động và đại sứ cùng nhiều nhân viên ngoại giao khác đã rời Cộng hòa Trung Phi vào hôm 27.12.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định rằng quyết định trên chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho các nhân viên nước này và Washington không phá vỡ các mối quan hệ ngoại giao với chính phủ Cộng hòa Trung Phi.

Mỹ cũng cảnh báo công dân nước này không đến đây trong thời gian xảy ra bạo loạn.

Đại sứ quán Mỹ tại CH Trung Phi sơ tán
Người dân Cộng hòa Trung Phi biểu tình gần đại sứ quán Pháp ở Bangui hôm 26.12. Paris tuyên bố sẽ không can thiệp vào thuộc địa cũ của mình - Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Francois Bozize đã kêu gọi Mỹ và Pháp giúp đẩy lùi quân nổi dậy.

Tuy nhiên, Tổng thống Francois Hollande tuyên bố Paris sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng.

Liên Hiệp Quốc cũng cho biết cơ quan này sẽ sơ tán những nhân viên không cần thiết khỏi Cộng hòa Trung Phi.

Người dân ở thủ đô Bangui đang khẩn trương tích trữ lương thực vì lo ngại quân nổi dậy, được gọi là liên minh Seleka, có thể thực hiện cuộc tấn công vào thủ đô trong vài ngày tới, BBC cho hay.

Thời gian gần đây, liên minh nổi dậy Seleka đã chiếm được nhiều thành phố quan trọng ở miền bắc Cộng hòa Trung Phi.

Huỳnh Thiềm

>> Sudan phá một âm mưu đảo chính
>> Bolivia lo sợ đảo chính
>> Thái Lan lại cảnh báo đảo chính
>> Thái Lan tăng cường an ninh trước tin đồn đảo chính
>> Tổng thống Honduras cảnh báo nguy cơ đảo chính
>> Liên Hiệp Quốc cho phép can thiệp quân sự tại Mali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.