Ấn Độ thêm biện pháp đối phó yêu râu xanh

29/12/2012 03:00 GMT+7

Báo The Times of India hôm qua đưa tin chính quyền Ấn Độ sẽ đăng hình ảnh, tên tuổi và địa chỉ của những người phạm tội hiếp dâm lên các website chính thức.

Báo The Times of India dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Ấn Độ Ratanjit Pratap Narain Singh ngày 27.12 cho biết chiến dịch trên sẽ được bắt đầu tại thủ đô New Delhi.

Đây là nơi xảy ra vụ một nữ sinh (23 tuổi) bị cưỡng hiếp tập thể hôm 16.12, khơi mào làn sóng phản đối rầm rộ khắp nước. Nạn nhân của vụ cưỡng hiếp vừa được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore.

Đến hôm qua, các bác sĩ tại đây cho hay nữ sinh này đang “đấu tranh giành sự sống” vì chấn thương não nghiêm trọng.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.