Triệt phá cơ sở sang chiết gas lậu

27/12/2012 21:04 GMT+7

(TNO) Một cơ sở sang chiết gas lậu trên địa bàn thôn Động Lãm, P.Phú Lương, Q.Hà Đông, TP Hà Nội do Nguyễn Văn Lợi (38 tuổi) làm chủ vừa bị phát hiện. Theo đó, mỗi ngày cơ sở này tung ra thị trường hơn 300 bình gas mini.

(TNO) Lúc 14 giờ ngày 27.12, Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp cùng Đội Quản lí thị trường số 7 (Chi cục Quản lí thị trường Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện một cơ sở sang chiết gas trái phép tại địa bàn khu dân cư thôn Động Lãm (P.Phú Lương, Q.Hà Đông, TP Hà Nội).

Tại hiện trường, cơ sở sang chiết gas lậu là gian phòng rộng chừng 10m2, nằm ngay trong ngôi nhà của Nguyễn Văn Lợi (38 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên). Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành thu giữ 370 bình gas mini không đảm bảo chất lượng, 4 bình gas loại 12 kg, trong đó có 2 bình đã bị rút hết gas và nhiều thiết bị sang chiết gas thủ công khác.


Công nghệ sang chiết gas lậu - Ảnh: Hà An

Lợi khai nhận, Lợi thuê ngôi nhà này với giá 1 triệu đồng/tháng để chuyên làm địa điểm sang chiết gas trái phép. Theo đó, cơ sở này bắt đầu hoạt động từ tháng 4.2012, trung bình mỗi ngày sang chiết được trên 300 bình gas mini. Số bình ga được triết này được tiêu thụ tại các quán ăn, nhậu, lẩu, cửa hàng tạp hóa… trên địa bàn TP.Hà Nội.

Ông Nguyễn Quốc Vũ, cán bộ đội Quản lí thị trường số 7, cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản hiện trường, thu giữ toàn bộ số bình gas trên để xử lí.

Hà An - Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.