Gây án mạng chỉ vì một câu nói

27/12/2012 14:45 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 27.12 xử sơ thẩm, tuyên phạt Trịnh Chí Linh (22 tuổi) 21 năm tù về hai tội: “giết người”, “cố ý gây thương tích”; Lê Thanh Bình (32 tuổi, cùng ngụ Q.6, TP.HCM) 19 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, tối 24.7.2011, Lê Thanh Bình, Từ Ngọc Liên, Trịnh Chí Linh và một số người hẹn nhau đi dự sinh nhật bạn.

Khi đến hẻm 683 Hồng Bàng (Q.6), nhóm Bình dừng xe ở đầu hẻm cho Liên vào thu tiền hụi. Lúc này ông Lữ Quốc Hùng đang ngồi cùng hai ông Phước Lợi và Trần Đình Tài ở gần đó nói: “Mày quấy rối trong này lắm nhe, tao đánh cảnh cáo mày”, rồi đánh Bình bằng tay.

Ngay lập tức, Bình rút cây inox ra đánh trả, còn Linh lấy con dao của người bán hột vịt lộn gần đó đâm một nhát trúng bụng ông Hùng.

Hậu quả của cuộc ẩu đả làm ông Hùng tử vong, hai ông Lợi và Tài bị thương tích nhẹ.

Lê Quang

>> Nổ súng bắt nghi phạm giết người sau 3 giờ
>> Những lời khai ban đầu của 2 nghi can giết người chặt xác
>> Bắt 2 nghi can vụ giết người, chặt xác nhét trong bao tải
>> Trộm dùng dao dọa giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.