Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp

27/12/2012 09:19 GMT+7

Sáng 26.12, BS Trần Minh Hậu, Trưởng đơn vị tim mạch can thiệp - Bệnh viện (BV) đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), cho biết bệnh nhân N.T.V. (62 tuổi, ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng) đã ăn được cháo và 2 ngày nữa có thể xuất viện.

Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp
BS Hậu đang thăm khám bệnh nhân V

Ngày 21.12, bà V. bị nhồi máu cơ tim cấp, huyết áp không đo được; được người nhà đưa vào BV đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu. Thông qua những kỹ thuật chẩn đoán hiện đại, các BS xác định động mạch vành phải của bà V. bị tắc hoàn toàn, động mạch vành trái nhiều đoạn bị hẹp hơn 70%...

Sau khi cấp cứu tích cực và đặt stent động mạch vành phải, bà V. qua cơn nguy hiểm, dần hồi phục.

 Được biết, BV đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đang triển khai chương trình tim mạch can thiệp với sự hỗ trợ của Viện Tim TP.HCM. Chương trình này sẽ giúp ích rất nhiều cho những bệnh nhân liên quan đến tim mạch tại ĐBSCL.

Tin, ảnh: Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.