2.182 tháng tù cho hai nhóm giang hồ

27/12/2012 03:15 GMT+7

Ngày 26.12, phiên tòa sơ thẩm xử 28 bị cáo trong vụ thanh toán lẫn nhau giữa 2 băng nhóm giang hồ do Lê Xuân Khánh (29 tuổi, còn gọi là Khánh “Thao”, P.Hòa Hiệp Nam) và Lê Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn “Hà”, 26 tuổi, P.Hòa Khánh Bắc, cùng Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cầm đầu đã kết thúc.

Tại phiên tòa, 13 bị cáo gồm Lê Anh Tuấn và đồng bọn bị Viện kiểm sát truy tố về tội “giết người”. Các bị cáo thuộc nhóm Khánh “Thao” bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 15.11.2011 tại vũ trường Phương Đông, Khánh đã vô cớ dùng ly thủy tinh đánh lên đầu Tuấn gây thương tích nên Tuấn liền điện thoại cho Quý, Cương, Long và một số đối tượng khác đem hung khí là đao, kiếm để trả thù. Quý gọi điện cho Khánh hẹn địa điểm để đánh nhau. Phần Khánh, sau khi bị thách thức đã gọi điện cho đồng bọn chuẩn bị hung khí (đao, mã tấu, kiếm, cơ bi da) để đánh lại.

Đến 23 giờ 30 ngày 15.11.2011, hai nhóm này đi taxi đến ngã ba đường Nguyễn Lương Bằng - Phan Văn Định và xông vào hỗn chiến. Hậu quả Khánh chết tại chỗ. Tiệp và Tuấn bị thương.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Anh Tuấn 18 năm tù giam; các đối tượng khác trong nhóm của Tuấn “Hà” gồm Quý 16 năm tù giam, Phúc, Hùng, Cương, Cường, Bùi Anh Tuấn 13 năm tù giam; Linh 12 năm 6 tháng tù giam; Tiệp, Long cùng lãnh 12 năm tù giam; Vũ, Đặng Tuấn lãnh mức 11 năm tù giam; Hậu 8 năm tù giam. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 9 tháng cho đến 2 năm tù giam và tù treo. Tổng cộng mức hình phạt cho 28 bị cáo trên tương đương 2.182 tháng tù.

Để đảm bảo an ninh, cơ quan công an đã huy động hơn 100 chiến sĩ để bảo vệ phiên tòa.

Vũ Phương Thảo

>> Hai nhóm giang hồ lãnh án
>> Xét xử hai băng nhóm giang hồ hỗn chiến
>> Phá án ma túy trên đất Lào - Kỳ 4: Xiêng Phênh tái xuất giang hồ
>> Giang hồ lộng hành vào nhà đánh dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.