Hai nhóm giang hồ lãnh án

26/12/2012 12:46 GMT+7

(TNO) Ngày 26.12, phiên tòa sơ thẩm xử 28 bị cáo trong vụ thanh toán lẫn nhau giữa hai nhóm giang hồ do Lê Xuân Khánh (29 tuổi, tức Khánh “Thao”, P.Hòa Hiệp Nam) và Lê Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn “Hà”, 26 tuổi, P.Hòa Khánh Bắc, cùng Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm đầu đã kết thúc sau ba ngày xét xử.

>> Xét xử hai băng nhóm giang hồ hỗn chiến

Tại phiên tòa, 13 bị cáo gồm: Lê Anh Tuấn, Lê Như Quý, Hồ Tấn Cường, Phạm Thanh Phúc, Lê Cương, Đặng Tuấn, Phạm Đăng Linh, Phan Khắc Tiệp, Nguyễn Công Hậu, Tô Đình Long, Lê Thanh Vũ, Bùi Anh Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng (cùng trú tại Đà Nẵng) bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Giết người”.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội “Che giấu tội phạm”.

2.182 tháng tù cho vụ hỗn chiến giữa băng nhóm giang hồ
Nhóm Tuấn “Hà”

2.182 tháng tù cho vụ hỗn chiến giữa băng nhóm giang hồ 1
Nhóm Khánh “Thao”

2.182 tháng tù cho vụ hỗn chiến giữa băng nhóm giang hồ 3
 Tuấn “Hà” nhận mức án 18 năm tù giam - Ảnh: V.P.T

Qua quá trình xét hỏi, tranh luận diễn ra căng thẳng, trưa 26.12, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Lê Anh Tuấn 18 năm tù giam về tội “Giết người”.

Những người còn lại trong nhóm của Lê Anh Tuấn gồm: Phạm Thanh Phúc, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Cương, Hồ Tấn Cường, Bùi Anh Tuấn mỗi người lãnh án 13 năm tù giam; Phạm Duy Linh 12 năm 6 tháng tù giam; Phạm Khắc Tiệp, Tô Đình Long cùng lãnh 12 năm tù giam; Lê Thanh Vũ, Đặng Tuấn cùng 11 năm tù giam; Nguyễn Công Hậu 8 năm tù giam; Nguyễn Minh Hoàng 2 năm tù giam.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 9 tháng tù treo cho đến 2 năm tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo trong nhóm của Lê Anh Tuấn phải đền bù cho gia đình bị hại tổng cộng gần 110 triệu đồng tiền mai táng, đồng thời trợ cấp để gia đình nuôi con của Khánh “Thao” đến năm 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15.11.2011 tại vũ trường Phương Đông, Lê Xuân Khánh (Khánh “Thao”) đã vô cớ dùng ly thủy tinh đánh lên đầu Lê Anh Tuấn (Tuấn “Hà”) gây thương tích.

Sau đó, Tuấn “Hà” đã rủ đồng bọn và hẹn nhóm Khánh “Thao” để "giao chiến" vào đêm 15.11.2011. Kết quả của cuộc hỗn chiến khiến Khánh “Thao” chết tại chỗ. Tiệp và Lê Anh Tuấn bị thương.

Đây là một trong những phiên tòa hình sự có số bị cáo nhiều nhất ở Đà Nẵng từ trước đến nay, nên để đảm bảo an ninh, cơ quan công an đã huy động hàng trăm chiến sĩ để bảo vệ phiên tòa.

Vũ Phương Thảo

>> Phá án ma túy trên đất Lào - Kỳ 4: Xiêng Phênh tái xuất giang hồ
>> Giang hồ lộng hành vào nhà đánh dân
>> Khởi tố giám đốc làm ăn kiểu giang hồ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ
>> Nổ súng truy bắt hai băng nhóm giang hồ
>> Kháng nghị vụ án “thuê giang hồ xử cấp dưới”
>> Xét xử băng giang hồ chém thuê
>> Giang hồ vượt biên mua súng
>> “Hàng nóng” trong giới giang hồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.