Công an bắt bạc không lập biên bản hầu tòa

26/12/2012 03:00 GMT+7

Chiều 25.12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Trí Thức (29 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 9 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Lâm Thanh Sỹ Phú (huấn luyện viên võ thuật) và Nguyễn Phương Đại (nguyên cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mỗi bị cáo 6 tháng 11 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 20.1.2011, biết có nhóm người đánh bài tại hẻm lò heo Nam Phong (đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh), Thức rủ Phú cùng với Đại đi bắt. Đến nơi, Thức đứng ngoài, Đại và Phú vào bắt 5 người đánh bài. Đại yêu cầu các con bạc bỏ giấy tờ, bóp tiền, điện thoại ra kiểm tra; Phú đi gom, nhặt tiền đánh bạc trên sòng và tiền trong người các con bạc bỏ vào nón vải. Ngay lúc đó, Phú nhận được điện thoại của mẹ nên lấy xe máy cùng số tiền trên rời khỏi hiện trường đi sửa xe cho mẹ. Bà chủ nhà nơi đánh bạc xin Đại không lập biên bản và Đại đã đồng ý. Sau đó, 3 bị cáo trên chia nhau số tiền tang vật mà Phú giữ là 8 triệu đồng và 100 USD.

 Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.