Vụ “Cãi nhau, bị chém đứt cổ”: Hung thủ vừa mãn hạn tù

25/12/2012 17:25 GMT+7

* Nạn nhân đã tử vong (TNO) Chiều 25.12, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết Trần Văn Duy (25 tuổi, tức "Bi", trú tại tổ 14, P.Hội Phú, TP.Pleiku), là người ra tay chém anh Đặng Ngọc Lâm (25 tuổi, trú 29 Nguyễn Trung Trực, P.Hội Phú) vào chiều 24.12 đã ra đầu thú.

(TNO) Chiều 25.12, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết Trần Văn Duy (25 tuổi, tức "Bi", trú tại tổ 14, P.Hội Phú, TP.Pleiku), là người ra tay chém anh Đặng Ngọc Lâm (25 tuổi, trú 29 Nguyễn Trung Trực, P.Hội Phú) vào chiều 24.12 đã ra đầu thú.

>> Cãi nhau, bị chém đứt cổ

Theo cơ quan công an, chiều 24.12, tại quán karaoke 37B Nguyễn Trung Trực (thuộc tổ 14, P.Hội Phú), do có mâu thuẫn từ trước nên Đặng Ngọc Lâm cùng một số đối tượng khác tìm Duy để đánh.

Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Lâm đã không qua khỏi
Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Lâm đã không qua khỏi

Lúc Duy đi ra thì bị Lâm cầm dao nhọn đuổi theo đâm.

Khi đó, Duy bỏ chạy ra sau sân quán karaoke và lấy một cây rựa để sẵn dưới yên xe, sau đó quay trở lại chém một nhát vào cổ trái của Lâm, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chiều 25.12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, Lâm đã trút hơi thở cuối cùng vào khuya 24.12.

Được biết, Duy là đối tượng có tiền án, tiền sự và vừa mãn hạn tù bốn năm trở về địa phương.

Tin, ảnh: Quốc Anh

>> Chém đứt tay nạn nhân, lấy iPhone... Trung Quốc
>> Khởi tố băng chém đứt tay, cướp xe SH
>> Bị chém đứt bàn tay vì nhắn tin rủ gái đi… nhà nghỉ
>> Côn đồ chém đứt gân tay người thi hành công vụ
>> Xông vào nhà chém đứt tai một phụ nữ
>> Côn đồ xông vào trụ sở chém đứt gân tay công an
>> Bị côn đồ chém đứt gân tay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.