Vật lộn với biển cả, giải cứu an toàn 5 thuyền viên Myanmar

25/12/2012 12:25 GMT+7

(TNO) Đúng 9 giờ 30 sáng nay 25.12, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa 5 thuyền viên người Myanmar trên con tàu Onnekas One bị mắc cạn ở khu vực biển xã Quảng Công, H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) vào bờ an toàn.

>> Cứu hộ tàu nước ngoài trôi dạt

Như Thanh Niên Online đã thông tin, 5 thuyền viên trên đã cùng chiếc thuyền bị hỏng (tên Onnekas One, Malaysia, trọng tải trên 3.000 tấn, bị hỏa hoạn cách nay vài tháng) được tàu Sebang T7 (của Shipmate PTE.LTD, Singapore) lai dắt từ Malaysia đi Thượng Hải (Trung Quốc) để tiến hành sửa chữa.

Bắn pháo hiệu, đồng thời tiếp cận các thuyền viên bị nạn
Bắn pháo hiệu, đồng thời tiếp cận các thuyền viên bị nạn

Trên đường đi thì gặp sự cố, sau đó tàu lai dắt bỏ đi (chưa rõ nguyên nhân), còn tàu Onnekas One trôi dạt và mắc cạn ở khu vực biển xã Quảng Công, H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế).

Nỗ lực cứu hộ
Nhiều người dân địa phương cũng nỗ lực tham gia cứu hộ

Sau khi tổ chức cứu hộ bất thành do gặp sóng lớn cấp 8 vào chiều hôm trước, từ 6 giờ sáng nay 25.12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (MRCC) Đà Nẵng phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng dân quân địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ.

Trên đường vào bờ
Các thuyền viên trên đường vào bờ

Giám đốc Đà Nẵng MRCC Trần Văn Long cho biết, đơn vị đã nhờ một thuyền ngư dân phối hợp đưa 350 m dây từ bờ ra kết nối với tàu bị mắc kẹt.

Sau khi kết nối xong dây từ tàu đến bờ, 5 thuyền viên mặc áo phao xuống tàu để vào bờ bằng bè cứu sinh.

Vào đến bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển
Vào đến bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển

Trên đường vào bờ 2 nhân viên cứu nạn của Đà Nẵng MRCC đã đi kèm với 5 thuyền viên gặp nạn để đảm bảo an toàn.

Một trong 5 thuyền viên sau khi lên bờ
Một trong 5 thuyền viên sau khi lên bờ

Cũng theo ông Long, trong điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp, phương pháp cứu hộ trên có thể xem là phương pháp tối ưu nhất.

Ngay sau khi lên bờ, các lực lượng hậu cần đã cung cấp nước uống, một số lương thực khô để các thuyền viên dùng tạm.

Cả 5 thuyền viên Myanmar vào bờ an toàn
Cả 5 thuyền viên người Myanmar được đưa vào bờ an toàn

Ngay sau đó lực lượng chức trách đã đưa cả 5 thuyền viên về nhà nghỉ của Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh (Thị trấn Thuận An, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe.

Danh tính 5 thuyền viên người Myanmar được cứu nạn gồm: Kyaw Kyaw Oo (41 tuổi, thuyền trưởng tàu Onnekas One). Các thuyền viên: Kyaw Than (44 tuổi), Aung Ko Chit (24 tuổi), Htat Naing Aung (20 tuổi) và Aung Myo Kyaw (20 tuổi).

 Được chăm sóc lương thực, nước uống ngay khi lên bờ

 Được chăm sóc lương thực, nước uống ngay khi lên bờ
Các thuyền viên được cung cấp lương thực, nước uống ngay khi lên bờ

Trung tá Nguyễn Xuân Hòa, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trước mắt các lực lượng thực hiện công việc cứu hộ nhân đạo, các cơ quan chức năng phía VN sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để các thuyền viên có thể trở về quê hương một cách an toàn và sớm nhất.

Một thành viên của Danang MRCC (đội mũ) ân cần thăm hỏi thuyền viên Myanmar sau khi lên bờ
Một thành viên của Danang MRCC (đội mũ) ân cần thăm hỏi thuyền viên Myanmar sau khi lên bờ

Tin, ảnh: Gia Tân

>> Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển
>> Ba thuyền viên vụ chìm tàu Saigon Queen về đến TP.HCM
>> Cứu ngư dân chìm tàu
>> Bị đâm chìm tàu, 6 ngư dân may mắn được cứu
>> Chìm tàu Saigon Queen ở Sri Lanka, 18 người thoát chết, 4 người mất tích
>> Chìm tàu hàng ở Trung Quốc, 8 người mất tích
>> Lực lượng cứu nạn đường sông còn mỏng
>> Hồng Kông bắt 6 người sau vụ chìm tàu thảm khốc
>> Cứu 46 thuyền viên bị chìm tàu
>> Chìm tàu ngoài khơi Ý, 54 người thoát chết
>> Suýt chìm tàu, hơn 70 hành khách hoảng loạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.