Truy bắt chủ trại nuôi chó sát hại chủ nợ

25/12/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Đội trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM ngày 24.12 đã tiếp nhận nghi phạm Nguyễn Tấn Đạt (19 tuổi, quê Cần Thơ) từ Công an Q.Bình Tân bàn giao để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, tối 7.12, Lê Thành Khiêm (36 tuổi, quê Cần Thơ, là chủ một trại nuôi chó bẹc giê ở Q.9, TP.HCM) điều khiển ô tô 5 chỗ ngồi chở Đạt (là người giúp việc cho Khiêm) xuống Q.Bình Tân để trả nợ cho anh Trần Thanh Tuấn (24 tuổi, quê Bến Tre).

Sau đó, Khiêm gọi điện thoại hẹn Tuấn ra giao lộ Hồ Học Lãm - Sinco (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) để đưa tiền.

Đến nơi, Khiêm thấy Tuấn đang ngồi trên xe gắn máy đợi và nói với Đạt là mình sẽ cho xe tông vào anh Tuấn, sau đó Đạt lấy mã tấu nhảy xuống xe và chém Tuấn.

Đúng như kế hoạch đã vạch ra, Khiêm cho xe tiến sát, rồi bất ngờ nhấn ga tông thẳng vào anh Tuấn, hất tung nạn nhân văng lên nắp capô. Lập tức, Đạt nhảy xuống cầm mã tấu chém nhiều nhát vào đùi Tuấn, rồi lên xe tẩu thoát.

Mặc dù được người dân xung quanh phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng anh Tuấn đã không qua khỏi.

Gây án xong, Khiêm và Đạt bỏ trốn.

Đến ngày 21.12, Đạt đã được người nhà đưa đến Công an Q.Bình Tân để đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Đạt khai rằng, trước đây Tuấn có hùn vốn nuôi chó với Khiêm ở Khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân), sau đó Khiêm tách riêng về Q.9 làm, nhưng Khiêm không trả vốn lại cho Tuấn.

Bực tức, Tuấn đã nhiều lần điện thoại đe dọa Khiêm nên Khiêm muốn “dạy” cho Tuấn một bài học.

Hiện Công an đang truy bắt Khiêm.

Đàm Huy

>> Y án 20 năm tù đối với kẻ giết người
>> Khám phá vụ giết người từ vết láng xi măng
>> Một vụ giết người, cướp của dã man
>> Y án tử hình kẻ giết người để cướp tiền
>> Bắt 2 nghi can giết người cướp của trên đèo Bảo Lộc
>> Giết người sau va quẹt xe, lãnh án 20 năm tù
>> Truy tố một bị cáo giết người do... bị phá giấc ngủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.