Trung Quốc bắt 355 nghi phạm buôn người, giải cứu 89 trẻ em

25/12/2012 17:45 GMT+7

(TNO) Bộ Công an Trung Quốc ngày 24.12 cho biết cảnh sát nước này đã giải cứu 89 trẻ em và bắt 355 nghi phạm sau khi triệt phá hàng loạt đường dây buôn bán trẻ em.

Cảnh sát tại các tỉnh Phúc Kiến, Vân Nam, Tứ Xuyên, An Huy và Quảng Đông đã cùng nhau tham gia một chiến dịch truy quét tội phạm buôn người bắt đầu kể từ ngày 18.12, theo Tân Hoa xã dẫn lời ông Chen Shiqu, Giám đốc văn phòng chống buôn người thuộc Bộ Công an Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, 89 trẻ em trên được chăm sóc tại các bệnh viện và cảnh sát đang tìm kiếm cha mẹ của các bé.

“Chúng tôi sẽ thu thập ADN của các bé để tìm ra cha mẹ các em dựa theo cơ sở dữ liệu ADN”, ông Chen cho biết.

Nạn buôn bán trẻ em là vấn đề nhức nhối ở Trung Quốc, một phần là do chính sách một con quá hà khắc cộng với tư tưởng muốn sinh con trai “nối dõi tông đường”.

Ông Wang Xizhang, một quan chức cấp cao ở tỉnh Phúc Kiến, cho hay bọn tội phạm mua bán người ngày càng lộng hành, chúng đi bắt cóc trẻ em khắp nơi rồi đem bán.

Tệ nạn này ngày càng gia tăng do nhiều người sẵn sàng chi nhiều tiền để có được đứa con trai, theo ông Wang.

Bọn tội phạm buôn người chào bán một bé trai khỏe mạnh với giá 30.000 nhân dân tệ (4.810 USD) tại các tỉnh nghèo. Còn ở các tỉnh khác như Phúc Kiến, một đứa bé trai được chào bán với giá từ 70.000 - 90.000 nhân dân tệ (11.230 - 14.440 USD), ông Wang cho biết thêm.

Kể từ tháng 4.2009, cảnh sát Trung Quốc triệt phá trên 11.000 đường dây buôn bán trẻ em và giải cứu 54.000 trẻ em, theo ông Chen.

Phúc Duy

>> Giải cứu 43 nạn nhân buôn người trong năm 2012
>> Gái mại dâm buôn người lãnh 25 năm tù
>> Thụy Sĩ phá đường dây buôn người Thái Lan
>> Ấn Độ phá đường dây buôn người
>> Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.