Hai lính cứu hỏa Mỹ bị gài bẫy giết chết

25/12/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Hai lính cứu hỏa Mỹ đã bị bắn chết và hai người khác bị thương vào hôm 24.12, sau khi bị dụ đến hiện trường một vụ hỏa hoạn nghi ngờ do hung thủ dàn dựng tại thị trấn Webster, bang New York.

Cảnh sát cho biết bốn nạn nhân bị bắn trong một “cái bẫy rành rành” khi họ đến hiện trường vào sáng 24.12.

Vụ hỏa họa xảy ra trước 6 giờ, giờ địa phương (18 giờ, giờ Việt Nam) và cảnh sát đã phải sơ tán các cư dân ở gần đó vào trong một chiếc xe chống đạn.

Tay súng được phát hiện nằm chết tại hiện trường, theo cảnh sát địa phương.

Cảnh sát trưởng Webster Gerald Pickering cho biết tay súng tên William Spengler, 62 tuổi, theo AFP.

Spengler có vẻ như đã tự bắn vào đầu mình, theo ông Pickering.

Trước đó, hắn từng ngồi tù 17 năm sau khi bị kết tội giết bà ngoại.

Người chị sống chung nhà với Spengler vẫn chưa được tìm thấy và cảnh sát lo sợ bà có thể đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn vốn lan sang bảy ngôi nhà khác.

Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của Spengler.

Danh tính hai lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ gài bẫy này là Tomasz Kaczowka và Mike Chiapperini.

Sơn Duân

>> Trường học Mỹ tăng cường an ninh sau vụ xả súng
>> Mỹ bắt một kẻ dọa xả súng có 47 khẩu súng
>> Hé lộ chi tiết mới về vụ xả súng ở Connecticut
>> Ba vụ xả súng ở Mỹ trong ngày 15.12
>> Mỹ phá được âm mưu xả súng vào một trường học
>> Nước Mỹ treo cờ rủ tiếc thương các nạn nhân vụ xả súng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.