Khởi động thị trường trái cây ngày tết

24/12/2012 10:20 GMT+7

Nhà vườn miền Tây Nam bộ đang khẩn trương chuẩn bị nguồn hàng trái cây phục vụ Tết Nguyên đán. Dự báo thị trường các loại trái ngon, đặc sản như: bưởi năm roi, quýt hồng... sẽ hút hàng do nguồn cung giảm mạnh.

Bưởi hồ lô giá 600.000 - 1,4 triệu đồng/cặp

Theo ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB Khuyến nông Phú Trí A, xã Phú Tân, H.Châu Thành (Hậu Giang), năm nay bưởi năm roi mất mùa, sản lượng giảm khoảng 30% do ảnh hưởng của thời tiết mưa dầm, sâu đầu đỏ tấn công. Nhiều khả năng bưởi sẽ hụt nguồn cung và có mức giá khoảng 20.000 đồng/kg loại 1. Riêng với bưởi hồ lô thì 16 thành viên trong CLB đã sản xuất được 8.000 trái, giá bán từ 600.000 - 1.400.000 đồng/cặp, tùy lớn nhỏ.

Nhà vườn H.Châu Thành (Hậu Giang) thu hoạch bưởi năm roi  
Nhà vườn H.Châu Thành (Hậu Giang) thu hoạch bưởi năm roi - Ảnh: Công Hân

Tại Sóc Trăng, ông Nguyễn Thanh Tâm (ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, H.Kế Sách) cho biết mùa bưởi tết này, ông đã chuẩn bị được khoảng 4 tấn bưởi năm roi. Hiện tại có vài thương lái đến hỏi mua với hình thức ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Theo đó, bưởi loại 1 (mỗi trái có trọng lượng 1 kg trở lên), mẫu mã đẹp giá 15.000 đồng/kg, bưởi loại 2 (mỗi trái trên 800 gr) giá 9.000 đồng/kg. Thời gian thu mua đến hết tháng 1 âm lịch năm 2013.

Ông Đặng Văn Nám, Chủ nhiệm HTX bưởi năm roi Kế Thành, xã Kế Thành, H.Kế Sách (Sóc Trăng), nhận định bưởi năm roi đang hút hàng và giá cao hơn cùng kỳ năm trước 1.000 - 2.000 đồng/kg. Bưởi loại 1kg/trái trở lên, cành lá, mẫu mã đẹp đang được thương lái thu mua 10.500 đồng/kg nhưng lại không đủ sản lượng cung ứng. Với nhịp độ thị trường hút hàng như hiện nay thì đến tết, mặt hàng bưởi sẽ sốt giá là điều khó tránh. Hiện tại, 17 xã viên của HTX đã chuẩn bị được khoảng 120 tấn bưởi phục vụ thị trường tết. Có một công ty ở tỉnh Lâm Đồng đến thương lượng ký hợp đồng mua bưởi theo từng giai đoạn: từ nay đến hết tháng 1.2013 (âm lịch) bưởi loại 1 kg/trái trở lên mua xô giá 9.000 đồng/kg, từ tháng 2 đến hết tháng 6.2013 giá 14.000 đồng/kg. Tuy nhiên các xã viên của HTX chưa đồng ý vì mức giá mua trong giai đoạn 1 của hợp đồng còn thấp. Mặt khác, phía công ty đưa ra hình thức thanh toán chuyển khoản trong khi HTX yêu cầu mua bưởi phải trả tiền mặt vì thanh toán qua ngân hàng quá nhiều thủ tục và chậm.

 Thu hoạch quýt hồng Lai Vung
Thu hoạch quýt hồng Lai Vung - Ảnh: Công Hân

 

Quýt hồng Lai Vung “thắng lớn”

Tại vùng quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp), trái đang chuyển màu vàng, chỉ còn chờ ngày thu hoạch. Ông Phạm Văn Lắm (ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, H.Lai Vung) đã 20 năm gắn bó với cây quýt hồng, nhận định thị trường quýt hồng Tết Nguyên đán 2013 sẽ trên mức 20.000 đồng/kg. Hiện thương lái đến hỏi mua toàn bộ sản lượng quýt hồng trên diện tích 8.000 m2 của ông với giá nêu trên nhưng ông đang neo lại chờ giá.

 Theo ông Lắm, quýt hồng chỉ trồng được nhiều ở các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành và Vĩnh Thới với khoảng 1.176 ha. Nếu thị trường tết được giá thì người trồng quýt hồng có thể thu lợi nhuận trên 500 triệu đồng/ha.

Riêng với mặt hàng xoài thì thị trường tết năm nay sẽ dồi dào nguồn cung và giá cả sẽ không biến động lớn. Ông Phan Thanh Điền, thương lái ở xã An Lạc Tây, H.Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết: Hiện tại, giá xoài cát chu đang dao động ở mức 10.000 - 12.500 đồng/kg. Với mức giá này thì sau khi trừ chi phí, nhà vườn vẫn còn lãi 50%.

Hoài Phong

>> Trái cây thích hợp với bệnh nhân tiểu đường
>> Trái cây Trung Quốc tràn về Cà Mau
>> Trái cây, rau củ tốt cho người bệnh thận
>> Trái cây và rau xanh có ích cho bệnh nhân thận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.