Khánh thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam

24/12/2012 03:10 GMT+7

Ngày 23.12, tại Sơn La, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khánh thành công trình thủy điện Sơn La. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương hàng vạn cán bộ, kỹ sư, công nhân đã vượt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành thủy điện Sơn La. “Có thể nói công trình thủy điện Sơn La đã tiếp nối tốt đẹp bản trường ca chinh phục sông Đà, là biểu hiện sinh động của tinh thần tự lực tự cường, vượt khó vươn lên của dân tộc Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Công trình thủy điện Sơn La do người Việt Nam thiết kế, thi công và vận hành, trong đó, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được một số thiết bị cơ khí quan trọng như cửa nhận nước, cẩu trục 1.200 tấn... Công trình đặt tại xã Ít Ong, H.Mường La (tỉnh Sơn La), có công suất lắp đặt 2.400 MW (gồm 6 tổ máy, mỗi tổ 400 MW), sản lượng điện trung bình hằng năm 10,2 tỉ kWh. Đập chính thủy điện Sơn La cao 138,1 m, chiều dài đỉnh đập 961 m. Công trình khởi công ngày 2.12.2005, đã hoàn thành trước 3 năm so với nghị quyết của Quốc hội giao (hoàn thành năm 2015). Thiết bị cơ điện chính của nhà máy do hãng ALSTOM cung cấp, máy biến áp do China National Heavy Machinary Cooperation & Xi'an XD Transformer Co.,Ltd. cung cấp. Theo ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, mỗi năm đưa vào vận hành sớm, nhà máy sẽ tạo ra doanh thu 500 triệu USD, tiết kiệm hơn 5 triệu tấn than để sản xuất ra lượng điện năng tương đương...

Káp Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.