Triều Tiên xác nhận bắt giữ công dân Mỹ

22/12/2012 03:10 GMT+7

Ngày 21.12, CHDCND Triều Tiên xác nhận đã bắt giữ một công dân Mỹ hồi tháng trước nhưng Bình Nhưỡng chưa công bố người này bị bắt vì tội gì. Hãng thông tấn KCNA đưa tin người đàn ông trên được xác định danh tính là Pae Jun-ho, xâm nhập CHDCND Triều Tiên vào ngày 3.11 với tư cách như một du khách.

Theo KCNA, ông Pae phạm tội chống lại nước này nên bị các cơ quan chức năng bắt giữ khi xâm nhập vào cảng Rason, ở phía đông bắc Triều Tiên. Hiện nay, Washington không có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng. Vì thế, các quan chức lãnh sự Thụy Điển phải đại diện cho Mỹ để đến thăm ông Pae vào ngày 21.12. Trong một diễn biến khác, Yonhap ngày 21.12 đưa tin chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ảnh cuộc tập trận hải quân xung quanh quần đảo Dokdo/Takeshima, đang tranh chấp với Nhật Bản, vào Sách trắng Quốc phòng mới để nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ quần đảo này.

Lê Loan

>> Iran biết việc Triều Tiên phóng tên lửa từ rất sớm
>> Nghi vấn về vệ tinh Triều Tiên
>> Không thấy tín hiệu từ vệ tinh của Triều Tiên?
>> Triều Tiên tưởng niệm ông Kim Jong-il
>> Triều Tiên tưởng niệm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.