Thống đốc ngân hàng Ecuador từ chức vì dùng bằng giả

21/12/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Thống đốc ngân hàng trung ương Ecuador ngày 20.12 đã phải từ chức sau khi bị phát hiện dùng bằng đại học giả khi đăng ký học thạc sĩ.

(TNO) Thống đốc ngân hàng trung ương Ecuador đã phải từ chức sau khi bị phát hiện dùng bằng đại học giả khi đăng ký học thạc sĩ.

Thống đốc Pedro Delgado đã thừa nhận mình dùng bằng đại học ngành kinh tế (đại học Công giáo Ecuador) giả để đăng ký học thạc sĩ tại trường INCAE ở Costa Rica, theo tin tức từ AFP ngày 21.12.

“Tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng 22 năm trước và bây giờ tôi phải trả giá”, ông Delgado phát biểu trên truyền hình.

Tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa, anh em họ của ông Delgado, cho biết vụ việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh chính phủ do ông điều hành.

Theo AFP, trường INCAE đã tiến hành điều tra ông Delgado dùng bằng đại học giả và gửi báo cáo điều tra cho chính phủ Ecuador.

Sau đó, văn phòng điều tra chính phủ Ecuador tiến hành điều tra riêng và khẳng định ông Delgado làm giả bằng đại học.

Ông Delgado có bằng thạc sĩ kinh tế do trường INCAE cấp và điều hành ngân hàng trung ương Ecuador kể từ hồi tháng 11.2011.

Phúc Duy

>> Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức
>> Quan hệ bất chính, Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức
>> Bộ trưởng từ chức vì cư xử thô bạo
>> Nên có văn hóa từ chức
>> Thủ tướng Romania quyết không từ chức trước cáo buộc đạo văn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.