Cứu sống thai phụ và cháu bé sơ sinh bị dị tật

21/12/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Trưởng khoa Sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết chiều 20.12 các bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật cứu sống một thai phụ và bé sơ sinh bị dị tật.

>> Phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau

Đó là bé gái nặng 2,7 kg, có hai đầu, hai chân, hai tay, 2 tim, một bộ phận sinh dục.

Khi mổ ra, thai nhi hô hấp bình thường, tuy nhiên theo các bác sĩ, cháu bé bị suy dinh dưỡng bào thai nên sức khỏe khá yếu.

Trước đó, mẹ bé là chị Danh Thị Hoàng (33 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Hiện sức khỏe của chị Hoàng đã hồi phục. Bệnh viện đã làm thủ tục chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) điều trị tiếp.

 T.Phong - Đ.Tuyển

>> Thai phụ đứng lâu ảnh hưởng thai nhi
>> Thanh tra một trường hợp thai nhi tử vong
>> Cứu sống bệnh nhân bị kéo đâm xuyên tĩnh mạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.