Nửa đêm đi mua vé tàu tết

21/12/2012 03:20 GMT+7

5 giờ sáng hôm qua (20.12) mới phát số thứ tự, nhưng từ nửa đêm, rất đông người đã đến ga Sài Gòn để nằm chờ. Càng về gần sáng, lượng người đến càng đông, ước tính trên 1.000 người.

Nửa đêm đi mua vé tàu tết
Hàng trăm người chờ gửi xe để vào lấy số thứ tự tại ga Sài Gòn vào khuya hôm qua - Ảnh: Cẩm Nhi

4 giờ 30 sáng, bãi giữ xe gắn máy ngoài sân ga Sài Gòn đã đông nghẹt, nhưng vẫn còn hàng trăm chiếc rồng rắn xếp hàng chờ được vào gửi xe. Trong lúc đó, bên trong nhà ga, cả ngàn người chen chúc, chờ được nhận số thứ tự (STT). Do lượng người quá đông, trong khi nơi phát STT trên lầu chỉ có sức chứa dưới 400 người, nên phải chia làm 3 đợt. Nhà ga đã huy động hơn 20 người cùng phát số, bao gồm lực lượng bảo vệ trật tự và cả công an cũng tham gia. Gần 5 giờ, nhà ga bắt đầu phát số. Chỉ khoảng hơn 30 phút sau đó, 1.030 số hết vèo. Cùng lúc, 800 số qua tin nhắn của ĐTDĐ cũng được cấp hết.

Nhà ga ngay sau đó thông báo STT trong ngày đã phát đủ và đề nghị những người chưa có số quay trở lại ga vào hôm sau, hoặc nhắn tin lấy số qua ĐTDĐ vào sáng sớm. Nhưng bên ngoài dòng người vẫn ùn ùn vào ga, lúc ấy mới 7 giờ sáng, bên trong nhà ga đã ngưng phát số.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn cho biết ông túc trực suốt đêm và thấy có nhiều người đến ga từ lúc nửa đêm để chờ được nhận STT. Càng về gần sáng, lượng người đến ga xếp hàng càng đông.

Ngày cao điểm chỉ còn ghế phụ

Theo thông báo của ga Sài Gòn, trong đợt bán vé trực tiếp này, có hơn 20.000 vé tàu tết, trong đó có 18.000 vé chiều ra (có hơn 9.000 vé ghế phụ) và hơn 2.000 vé chiều vào (có 900 vé ghế phụ), chủ yếu đi ga Hà Nội và ngược lại trong các ngày 1, 2 và 8.2.2013 (tức 21, 22 và 28 tháng chạp). Đây là số chỗ còn lại sau khi kết thúc đợt bán vé qua mạng www.vetau.com.vn.

Khoảng 9 giờ 45 phút sáng qua, ga Sài Gòn dán thông báo trước cửa vào sảnh bán vé, cho biết hiện chỉ còn vé ghế phụ (ghế nhựa) các ngày từ 1 - 8.2.2013 và một số vé còn lại đi các ga ngày 1.2, 2.2 và 8.2.2013. Những vé còn lại này chủ yếu là vé tàu Thống Nhất về Hà Nội.

Theo ông Thành, ngành đường sắt huy động hết đầu máy, toa xe trong những ngày cao điểm cũng chỉ chạy tối đa 14 đôi tàu Thống Nhất và 5 đôi tàu địa phương mỗi ngày. Với năng lực của mỗi đoàn tàu chở được từ 600 - 1.000 khách, bình quân mỗi ngày cao điểm tết chỉ phục vụ được khoảng 15.000 - 16.000 lượt khách chiều từ Sài Gòn - Hà Nội, trong khi nhu cầu cao hơn rất nhiều lần.

Mai Vọng

>> Mua vé tàu Tết: Cháy số thứ tự và điệp khúc chầu chực
>> Từ 20.12, bán hơn 20.000 vé tàu tết trực tiếp tại Ga Sài Gòn
>> Đã hết vé tàu Tết đến các ga miền Trung
>> Nghẽn mạng... vé tàu tết
>> Nghẽn mạng, người mua vé tàu Tết “chết đứng”
>> Chống nạn phe vé tàu tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.