Nga điều tàu chiến chống cướp biển đến vịnh Aden

20/12/2012 10:57 GMT+7

(TNO) Một lực lượng đặc nhiệm của Hạm đội Phương Bắc Nga vào hôm 19.12 đã rời căn cứ Severomorsk để bắt đầu cho nhiệm vụ đến vịnh Aden trong sứ mệnh chống cướp biển ngoài khơi Somali, RIA Novosti cho biết.

Đội đặc nhiệm bao gồm tàu chiến chống tàu ngầm lớn Severomorsk, tàu kéo cứu hộ Altai và tàu chở dầu Dubna cùng lực lượng hải quân đánh bộ.


Tàu chiến chống tàu ngầm lớn Severomorsk - Ảnh: RIA Novosti

Đội sẽ thực hiện hành trình xuyên Địa Trung Hải, qua kênh đào Suez để đến vịnh Aden thay thế cho lực lượng đặc nhiệm của Hạm đội Thái Bình Dương đang làm nhiệm vụ chống cướp biển kể từ đầu tháng 11 qua.

Được biết, lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Nga, hoạt động tại vịnh Aden theo phương thức luân phiên.

Từ năm 2008, khi Nga tham gia sứ mệnh chống cướp biển quốc tế trong khu vực vịnh Aden, các tàu chiến của nước này đã hộ tống thành công hàng trăm tàu thương mại của các quốc gia khác nhau trước nguy cơ bị tấn công bởi cướp biển Somali.

RIA Novosti dẫn báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2012, hải tặc đã thực hiện 291 vụ tấn công cướp tàu, bắt giữ ít nhất 293 con tin.

Tiến Dũng

>> Tàu khu trục Nga bắt đầu chống cướp biển Somali
>> Chiến lược mới chống cướp biển
>> Cướp biển bắt giữ tàu chở dầu Singapore
>> 12 thuyền viên trở về từ hang ổ cướp biển Somalia
>> Thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ về nước
>> Tấn công cướp biển Somalia ngay trên... đất liền
>> EU lần đầu tiên không kích cướp biển Somalia
>> Tàu khu trục Nga đến vịnh Aden chống cướp biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.