Kết luận vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Libya

20/12/2012 03:10 GMT+7

Ngày 19.12, AFP đưa tin Ủy ban Xem xét trách nhiệm giải trình (ARB) Mỹ, sau 3 tháng điều tra, vừa đưa ra kết luận về vụ tấn công vào phái bộ ngoại giao nước này ở thành phố Benghazi, Libya.

Vụ việc trên xảy ra vào ngày 11.9 và khiến Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens cùng 3 người Mỹ khác thiệt mạng. ARB đưa ra kết luận điều tra rằng công tác an ninh tại phái bộ trên là chưa đầy đủ. Theo đó, an ninh ở đây phụ thuộc vào lực lượng dân quân địa phương có kỹ năng kém dù được trang bị vũ khí.

Tuy nhiên, ARB cũng kết luận thiếu thông tin tình báo đầy đủ và cụ thể về vụ tấn công để kịp thời ứng phó. Theo BBC, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chấp nhận tất cả 29 khuyến nghị trong báo cáo của ARB.

Ngoài ra, bà khẳng định Bộ Ngoại giao đã phối hợp cùng Lầu Năm Góc để lập tức tăng cường hàng trăm lính thủy đánh bộ cho các cơ sở ngoại giao.

Lê Loan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.