55 năm Hội Nhà văn VN

20/12/2012 03:05 GMT+7

Ngày 19.12 tại Hà Nội, lễ kỷ niệm 55 năm Hội Nhà văn VN được tổ chức trọng thể với sự có mặt của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhiều nhà thơ, nhà văn.

Trong diễn văn khai mạc, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN nhấn mạnh: “55 năm qua, từng trải những biến động dồn dập của lịch sử và trong những điều kiện hết sức khó khăn, ác liệt, thiếu thốn, các nhà văn VN phát huy tài năng và tâm huyết, lao động sáng tạo không mệt mỏi, đã cống hiến cho đất nước nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm giàu đời sống tâm hồn, tư tưởng, tình cảm của nhân dân; xây dựng nên diện mạo phẩm chất một nền văn học mới VN”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Thế Huynh khẳng định: Hội Nhà văn VN thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ, bồi dưỡng tài năng, cống hiến cho đất nước nhiều tác phẩm có giá trị, hình thành nền văn học yêu nước, cách mạng, giàu chất nhân văn, có tác dụng sâu sắc xây dựng

tâm hồn, nhân cách con người VN và nền văn hóa VN. Nhân vật lớn nhất của các nhà văn VN chính là, và sẽ mãi mãi là người dân VN trong đấu tranh sinh tồn, trong chiến đấu và trong lao động sáng tạo.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.