Đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

19/12/2012 03:35 GMT+7

Sáng 18.12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tổng bí thư BCH T.Ư Đảng, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đến dự. Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam, gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội...

Phát biểu tại đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên và nhân dân; động viên cựu chiến binh tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ cựu chiến binh và những người gặp khó khăn, hoạn nạn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định, giảm nghèo nhanh và bền vững. Tổng bí thư đặc biệt lưu ý, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Cựu chiến binh là giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cựu chiến binh đối với thanh niên.

Với những công lao to lớn, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 4 được tặng Huân chương Độc lập hạng nhì; các Phó chủ tịch Phạm Hữu Bồng được tặng Huân chương Độc lập hạng ba, Đỗ Công Mùi được tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.