HAGL ký hợp đồng BOT với Myanmar

19/12/2012 03:20 GMT+7

Chiều 18.12, tại thủ đô Naypyitaw, Myanmar, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ký kết hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và hợp đồng thuê đất với Tổng cục Khách sạn và du lịch Myanmar.

Dự án Khu phức hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn 5 sao, căn hộ cho thuê “Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center” có diện tích 8 ha tại trung tâm thành phố Yangon với tổng mức đầu tư 300 triệu USD. Ông Lê Hùng, Tổng giám đốc HAGL Land, cho biết: “Mọi thủ tục pháp lý của dự án gần như đã hoàn tất.

Toàn bộ khu đất đã được giải tỏa. Chúng tôi đang hoàn thành hồ sơ đầu tư ra nước ngoài để tiến hành khởi công ngay giai đoạn 1 bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn và văn phòng cho thuê số 1. Hiện nay, Myanmar vừa mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài nên thị trường bất động sản tại Myanmar đang rất nóng, chúng tôi quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm đón đầu cơ hội”.

Tính đến 15.12, HAGL đã nộp ngân sách nhà nước 1.035 tỉ đồng, chủ yếu tại Gia Lai, TP.HCM... chưa bao gồm các khoản nộp thuế tại nước ngoài. Công ty cổ phần HAGL có 53 công ty con trực thuộc, trong đó tại Việt Nam có 39 công ty và 14 công ty tại Lào, Campuchia, Thái Lan.

T.Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.