Giết người sau va quẹt xe, lãnh án 20 năm tù

18/12/2012 15:22 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 18.12 xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tiền Em (không có khai sinh, theo kết quả giám định từ 20 - 23 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) mức án 20 năm tù về các tội “giết người”, “cố ý gây thương tích”; Lê Hoàng Khánh Linh (25 tuổi, Q.8, TP.HCM) 10 năm tù về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, chiều tối ngày 2.7.2011, anh Lâm Quang Minh chở Nguyễn Phan Nhất Vũ lưu thông trên QL50, xã Bình Chánh (TP.HCM) thì va quẹt với xe của một người tên Thảo (không rõ lai lịch) chở Lê Hoàng Khánh Linh.

Vụ va chạm khiến xe của anh Minh bể cốp xe. Thấy vậy, Thảo vào nhà Tiền Em ở gần đó kêu ra nhờ thương lượng giùm. Thảo chở Tiền Em (khi đi mang theo một con dao) ra hiện trường gây tai nạn rồi lấy xe bỏ đi.

Lúc này, Linh đang thương lượng đưa anh Minh 100.000 đồng nhưng anh Minh không đồng ý mà đòi đi đến tiệm sửa xe để sửa. Trên đường đi, Linh yêu cầu anh Minh vào nhiều tiệm sửa xe gần đó. Tuy nhiên do anh Minh nghi tiệm quen của Linh nên từ chối, dẫn đến đôi bên cự cãi.

Khi đến ngã tư Bùi Trung Trực và Liên tỉnh 5 (Bình Chánh, TP.HCM), trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau.

Linh bị Vũ lấy nón bảo hiểm đuổi đánh, còn Tiền Em cầm dao đâm Minh thương tích 1%. Sau đó, Tiền Em cùng Linh tiếp tục cầm dao tấn công Vũ khiến người này tử vong.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Chở vợ bạn: người suýt chết, kẻ vào tù
>> Vào tù vì cướp vé số
>> Nhận hối lộ, hai cựu cán bộ quản lý thị trường vào tù
>> Kẻ sát hại voọc vào tù
>> Vào tù vì mật ong
>> Chia mật không đều, người chết kẻ vào tù
>> Vào tù vì lén ghi âm "chuyện ấy
>> Nữ “siêu lừa” vào tù lần thứ tư
>> Tranh giành khách, người thương tích, kẻ vào tù
>> Bảo vệ vào tù vì trộm tiền công ty
>> Chiếm đoạt tiền tỉ, vợ vào tù, chồng bị truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.