Tàu hải quân cứu hộ một tàu cá an toàn

17/12/2012 02:54 GMT+7

Sáng 16.12, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (H.Lý Sơn, Quảng Ngãi), cho biết sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, sáng nay tàu cá QNg 66355 TS do ông Nguyễn Văn Tuấn (ở xã An Hải) làm thuyền trưởng cùng 12 lao động bị hỏng máy ở khu vực đảo Sơn Ca, thuộc quần đảo Trường Sa đã được tàu của Vùng 4 Hải quân cứu hộ, lai dắt trở về cảng Vũng Tàu an toàn.

Trước đó, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải nhận được tin báo tàu của ông Nguyễn Văn Tuấn là đoàn viên của nghiệp đoàn bị hỏng máy trên vùng biển đảo Sơn Ca. Nghiệp đoàn đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều tàu khẩn trương ra vùng biển Trường Sa kịp thời cứu hộ tàu đưa vào bờ. Chiếc tàu cá bị hỏng từ ngày 2.12, ông Tuấn cho trôi tự do trên biển để sửa chữa nhưng không được nên mới báo cho nghiệp đoàn nhờ cứu hộ.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.