Một chỉ huy phe nổi dậy Syria thiệt mạng

17/12/2012 03:00 GMT+7

Đại tá Abu Furat, Chỉ huy Lữ đoàn Liwa al-Tawhid, là lực lượng quân sự trọng yếu của phe nổi dậy Syria, thiệt mạng vào ngày 15.12.

Theo AFP, ông Furat tử nạn khi tham gia đợt tấn công vào một trong những trường quân sự lớn nhất Syria ở gần thành phố miền bắc Aleppo. Đến hôm qua, phe nổi dậy chiếm được phần lớn trường quân sự này.

Trước khi đào tẩu, ông Furat từng là người đứng đầu lữ đoàn xe bọc thép của quân đội Syria. Ông tử nạn khi đang là chỉ huy chủ chốt các chiến dịch quân sự của phe nổi dậy tại khu vực miền bắc nước này và có liên hệ mật thiết với phong trào Huynh đệ Hồi giáo.

Trong một diễn biến khác, ngày 16.12, lần đầu tiên kể từ khi bùng nổ khủng hoảng, quân đội Syria mở đợt không kích vào trại tị nạn của người Palestine ở phía nam thủ đô Damascus làm ít nhất 8 người thiệt mạng. 

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.