ISS tăng quỹ đạo 2,5 km để đón tàu Soyuz

17/12/2012 17:50 GMT+7

(TNO) Quỹ đạo của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 16.12 đã được đẩy cao thêm 2,5 km trong cuộc thử nghiệm hệ thống né mảnh vỡ không gian khẩn cấp, đồng thời giúp ISS thuận lợi trong việc đón tàu Soyuz chuẩn bị bay đến trạm.

Theo RIA Novosti, hệ thống mới có tên gọi PDAM, giúp xác định sớm hơn các mối nguy hiểm tiềm tàng của rác vũ trụ.

 
Trạm Vũ trụ Quốc tế - Ảnh: NASA

Được biết, đợt nâng độ cao của ISS lần này cũng nhằm giúp trạm ở vào vị trí thuận lợi để đón tiếp tàu vũ trụ Soyuz của Nga chuẩn bị được phóng lên không gian.

Tàu Soyuz TMA-07M theo dự kiến sẽ rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan vào ngày 19.12 tới, mang theo ba phi hành gia gồm Roman Romanenko (Nga), Chris Hadfield (Canada) và Tom Marshburn (Mỹ).

Cả ba sẽ đến kết nối với ISS vào ngày 21.12, hợp với ba phi hành gia hiện có mặt trên trạm là Oleg Novitsky, Yevgeny Tarelkin (cùng của Nga) và Kevin Ford (Mỹ) để trở thành Đoàn bay quốc tế ISS thứ 34.

Ba người này được tàu Soyuz TMA-06M đưa lên ISS vào ngày 25.10 qua và dự kiến sẽ trở về Trái đất trong tháng 3.2013, còn phi hành đoàn Soyuz TMA-07M dự kiến về nhà trong tháng 5.2013.

Tiến Dũng

>> Tàu Soyuz rời bệ phóng mang ba phi hành gia đến ISS
>> Trạm vũ trụ tăng độ cao nhằm đón tàu Soyuz
>> Tàu Soyuz mang ba phi hành gia trở về an toàn
>> Trạm vũ trụ tăng độ cao để đón tàu Soyuz
>> Nga phóng tàu Soyuz lên trạm vũ trụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.