Ép trẻ em hoạt động mại dâm, xử phạt 20-40 triệu đồng?

17/12/2012 20:27 GMT+7

(TNO) Ngày 17.12, tại TP.HCM, Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB-XH) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi.

Theo ông Hà Đình Bốn, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB-XH), luật Xử lý vi phạm hành chính vừa mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1.7.2013, trong đó có sự điều chỉnh đối với các nhóm đối tượng thuộc quản lý của ngành LĐ-TB-XH gồm người bán dâm, người nghiện ma túy và trẻ chưa thành niên vi phạm hành chính.

Do vậy, Chính phủ cần thiết phải ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi...

Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi gồm 4 chương, 52 điều.

Đối với hành vi vi phạm về chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng, vi phạm về hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội có mức xử phạt cao nhất từ 10-20 triệu đồng.

Nếu dùng vũ trang, vũ lực đe dọa trẻ em mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy thì mức xử phạt cao nhất từ 30-50 triệu đồng.

Trong khi đó, hành vi lạm dụng lao động trẻ em, dụ dỗ, ép buộc trẻ em hoạt động mại dâm chỉ bị xử phạt từ 20-40 triệu đồng.

Một số ý kiến cho rằng, mức xử phạt mà dự thảo đưa ra là quá thấp, chưa đủ sức răn đe, đặc biệt trong hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Đình Phú

>> Phá ổ mại dâm chuyên tiếp khách nước ngoài
>> Phá tụ điểm mại dâm đội lốt massage
>> Triệt phá một tụ điểm mại dâm
>> Triệt phá ổ mại dâm ở làng quê
>> Mại dâm về làng
>> Gái mại dâm buôn người lãnh 25 năm tù
>> Lo bùng phát tệ nạn mại dâm
>> Phá đường dây dụ dỗ thiếu nữ hoạt động mại dâm
>> Án nặng cho nhóm lừa người, bắt ép làm gái mại dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.