Điểm báo ngày 16.12.2012

16/12/2012 07:45 GMT+7

(TNO) Thảm sát học sinh kinh hoàng tại Mỹ là thông tin nổi bật được nhiều báo đăng tải sáng nay 16.12. Ngoài ra, các báo còn phản ánh nhiều tin trong nước và quốc tế đáng chú ý như: Khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Cháy chợ Đồng Tâm; Vòng cung bất ổn Đông Á; Nhà máy Samsung Hàn Quốc bị tố gây bệnh...

 Vòng cung bất ổn Đông Á (Thanh Niên)

Tồn tại từ nhiều năm qua, vòng cung bất ổn tại Đông Á tác động mạnh đến tình hình biển Đông, nhất là khi Trung Quốc đang trỗi dậy.

Vòng cung bất ổn Đông Á
Đồ họa: GS Kolotov

Trong Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 tại Hà Nội vào cuối tháng 11, GS-TSKH Kolotov Vladimir Nikolaevich có bài tham luận “Vấn đề biển Đông trong bối cảnh hệ thống an ninh khu vực tại Đông Á”. Thanh Niên trân trọng giới thiệu nội dung chính của tham luận này.

Đọc thêm:

>> Mỹ muốn Trung Quốc làm rõ quy định khám tàu ở biển Đông
>> Phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông
>> Bắc Kinh tập trận bắn đạn thật ở biển Đông
>> Trung Quốc đơn phương kiểm soát biển Đông
>> Ấn Độ sẵn sàng cử lực lượng bảo vệ lợi ích ở biển Đông
>> “Biển Đông có nguy cơ trở thành Palestine châu Á”
>> Biển Đông nóng tại Hội thảo VN học

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI 

 Thảm sát học sinh kinh hoàng tại Mỹ (Thanh Niên)

Nước Mỹ và cả thế giới rúng động sau vụ xả súng tại một trường tiểu học ở bang Connecticut khiến 20 em nhỏ từ 5-10 tuổi thiệt mạng.

Tổng thống Obama cố kìm nước mắt khi nói về thảm kịch
Tổng thống Obama cố kìm nước mắt khi nói về thảm kịch - Ảnh: Reuters

Cư dân thành phố Newtown vốn luôn yên tĩnh ở Connecticut sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi thảm kịch xảy ra ngày 14.12 (giờ địa phương). Ít nhất 28 người chết, bao gồm cả hung thủ Adam Lanza và mẹ của y cùng 20 học sinh tiểu học và 6 người lớn, theo AFP.

>> Nước Mỹ treo cờ rủ tiếc thương các nạn nhân vụ xả súng (Thanh Niên)
>> Nghi phạm đã giết mẹ ruột trước khi xả súng kinh hoàng (Thanh Niên)
>> Xả súng kinh hoàng tại Mỹ, 28 người chết (Thanh Niên)
>> Mỹ: Xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học, ít nhất 27 người chết (SGGP)
>> Thảm sát học đường kinh hoàng ở Mỹ (NLĐ)
>> Thảm sát ở trường tiểu học rúng động nước Mỹ (Tuổi Trẻ)
>> Ông Obama khóc vì 27 người chết trong vụ xả súng trường học (Lao Động)

* Trung Quốc lại hành động sai trái (Thanh Niên). Tân Hoa xã hôm qua đưa tin Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc và giới chức “thành phố Tam Sa” vừa ký hợp đồng biến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thành một trạm trung chuyển và cung cấp dầu.

* Trách nhiệm của nhà băng (Thanh Niên). Tòa án Singapore vừa phán quyết buộc Deutsche Bank phải bồi thường 49 triệu USD cho nhà khoa học Đài Loan đầu tư tài chính theo sự tư vấn của ngân hàng này.

* Nhà máy Samsung Hàn Quốc bị tố gây bệnh (Thanh Niên). Cơ quan Phúc lợi và Bồi thường cho người lao động Hàn Quốc (KWCWS) tuyên bố căn bệnh ung thư vú của một công nhân vừa qua đời hồi đầu năm có liên quan tới thời gian làm việc tại một nhà máy của Tập đoàn Samsung.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Chụp mũ” làm thụt lùi sự phát triển (Thanh Niên)

Hôm qua 15.12, tại TP.HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đã có buổi tiếp công dân và lắng nghe ý kiến cử tri TP.HCM.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Chụp mũ” làm thụt lùi sự phát triển
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với cử tri TP.HCM tại buổi tiếp ngày 15.12 - Ảnh: Thủy Tiên

Cử tri TP.HCM đề nghị T.Ư cần quan tâm đến công tác kiểm tra đối với việc triển khai Nghị quyết T.Ư 4, vấn đề kê khai tài sản cần công khai minh bạch, bỏ phiếu tín nhiệm là việc làm cần thiết nhưng tránh để lợi ích cá nhân chi phối; đặc biệt công tác phòng chống tham nhũng cần tăng cường triển khai hiệu quả, nhất là trong các ngành nội chính, tòa án. Cử tri cũng nêu lên việc cần thiết tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, khi xử lý kỷ luật cần thực hiện nghiêm để làm gương, cần nhìn thẳng vào sự thật…

Đọc thêm:

>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Vì cái ghế, chế độ sẽ suy vong
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không vừa lòng, hãy phê phán trực tiếp chúng tôi
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không lùi bước trong tranh chấp biển Đông
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phê bình đúng thì không nên né tránh

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Ăn miếng, trả miếng (Thanh Niên)
- Tin vắn thế giói 16.12.2012 (Thanh Niên)
- Chìm sà lan chở 26 người ở Hàn Quốc (Thanh Niên)
- Cảnh sát Úc rút khỏi Đông Timor (Thanh Niên)
- Mỹ mua thêm 32 máy bay tàng hình F-35 (Thanh Niên)
- LHQ cân nhắc về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Syria (Vietnam+)
- Cảnh sát Nga bắt thủ lĩnh đối lập chống ông Putin (Vietnam+)
- Venezuela chỉ trích bình luận của Obama về Chavez (Vietnam+)
- Pháp rút nốt số binh lính cuối cùng tại Afghanistan (Vietnam+)
- Công bố chỉ thị về phóng tên lửa của Kim Jong-Un (Vietnam+)
- Mexico chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Vietnam+)
- Tổng thống Brazil vẫn duy trì tỷ lệ tín nhiệm cao (Vietnam+)
- Những nữ anh hùng hi sinh thân mình che chở học sinh (Tuổi Trẻ)
- Chân dung kẻ thảm sát gây rúng động nước Mỹ (Tuổi Trẻ)
- Ngoại trưởng Israel từ chức (Tuổi Trẻ)
- Lãnh đạo thế giới chia buồn vụ thảm sát tại Mỹ (Tuổi Trẻ)
- Dư luận Mỹ kêu gọi thắt chặt luật sở hữu vũ khí (Tuổi Trẻ)
- Chìm thuyền ngoài khơi Hy Lạp, 20 người chết (NLĐ)
- Lấy thân che học sinh vụ thảm sát, hiệu trưởng tử nạn (NLĐ)
- Trung Quốc loạn vì "ngày tận thế" (NLĐ)
- Trung Quốc trình lên Liên hợp quốc khiếu nại về Biển Hoa Đông (Lao Động)
- Tàu ngầm tấn công Sindurakshak sắp trở về Ấn Độ (Lao Động)
- Thị trưởng New York chê trách Obama (VNE)
- Kẻ tâm thần khua dao đâm 22 em nhỏ Trung Quốc (VNE)
- Hàn Quốc công bố ảnh mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên (VNE)
- Triều Tiên ăn mừng vụ phóng tên lửa (VNN)
- Quốc hội Ukraina 'chưởng' nhau sứt đầu mẻ trán  (VNN)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Thúng chai sang Thụy Sĩ (Thanh Niên)

Trong đợt lũ lịch sử ở Thái Lan năm ngoái, một công ty Việt Nam đã xuất khẩu thúng chai (thuyền thúng) Phú Yên sang nước này để làm phương tiện cứu hộ. Và mới đây, thúng chai Phú Yên lại tiếp tục được xuất sang Thụy Sĩ để phục vụ du lịch.

Thực phẩm cho người mới ốm dậy
Thúng chai Phú Yên chuẩn bị xuất ngoại để phục vụ du lịch - Ảnh: Đức Huy

Nổi tiếng về nghề đan thúng chai chất lượng nhất ở Phú Yên là làng nghề Phú Mỹ, xã An Dân, H.Tuy An. Lâu nay, thúng chai chỉ phục vụ ngư dân hành nghề câu và là phương tiện đi từ bờ ra chỗ thuyền neo đậu. Hiện làng nghề này có khoảng 40 hộ chuyên sản xuất thúng chai. Chị Nguyễn Thị Thu (36 tuổi) ở làng nghề, cho biết: “Nghề đan thúng chai chủ yếu làm thủ công, nguyên liệu là từ tre. Phụ nữ tham gia ở công đoạn vót nan, đan thúng, còn đàn ông là những người đảm nhận công việc lận vành. Đây là công đoạn khó nhất, đòi hỏi kỹ thuật khá cao.

Đọc thêm:

>> Xuất khẩu cá tra vẫn gặp khó
>> Xuất khẩu gạo năm 2012 đạt 7,7 triệu tấn
>> Thị trường xuất khẩu lao động ngày càng bất ổn
>> Kim ngạch xuất khẩu khu vực ĐBSCL sang EU đạt 235 triệu USD
>> Xuất khẩu trực tuyến tăng mạnh
>> VN xếp thứ tư thế giới về xuất khẩu cao su
>> Xuất khẩu thủy sản năm 2012 tăng 1%

* Khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Thanh Niên). Sáng 15.12, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự lễ khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tại xã Dương Tơ, H.Phú Quốc, Kiên Giang.

* Nhiều giải pháp cho thị trường bất động sản (Thanh Niên). Tại buổi tọa đàm tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn nhằm khơi thông cho thị trường bất động sản do Bộ Tài chính và Hiệp hội Bất động sản TP.HCM tổ chức ngày 15.12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết hiện Bộ đang nghiên cứu phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, đề xuất cơ chế huy động nhanh vốn trái phiếu Chính phủ bảo lãnh để xây dựng các dự án hạ tầng trọng điểm, với số tiền cần cho năm 2013 khoảng 6.000 tỉ đồng.

* Tuần lễ kích cầu du lịch Huế (Thanh Niên). Chương trình kích cầu du lịch Huế di sản - Tuần lễ của du khách diễn ra từ 24 đến 30.12, thực hiện giảm giá vé, khuyến mãi các dịch vụ và một số hoạt động hấp dẫn bổ sung tại các điểm di tích có du khách tham quan: mua vé tham quan Đại nội - Huế sẽ được miễn vé tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình; mua vé tham quan Đại nội và Bảo tàng Cổ vật Cung đình sẽ được miễn vé xem biểu diễn Nhã nhạc; mở cổng Đại nội cho du khách và nhân dân địa phương vào xem chương trình nghệ thuật Đêm Hoàng cung tổ chức tối 30.12...

* Tin tức đời sống - dân sinh:

 Đánh cược tính mạng trên những chuyến đò (Thanh Niên)

Từ nhiều năm nay, hàng ngàn người dân của hai xã Quảng Hòa (H.Đắk G’Long, Đắk Nông) và Đạ R’Sal (H.Đam Rông, Lâm Đồng) vẫn thường xuyên qua lại bằng những chuyến đò qua sông Đắk R’măng nối liền hai xã. Hằng ngày, hành khách vẫn phải “đánh cược” tính mạng của mình trên những chuyến đò chông chênh ấy.

>> Bất an những chuyến đò

Đánh cược tính mạng trên những chuyến đò
Bến đò thôn 9, Quảng Hòa, nơi nhiều người dân hằng ngày qua sông trong sự mất an toàn - Ảnh: Minh Tín

Bến đò Quảng Hòa từng xảy ra vụ chìm đò cách đây 3 tháng (12.9) khiến chủ đò tử vong cùng 5 chiếc xe máy của hành khách bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên, từ đó đến nay, phương tiện qua sông vẫn chỉ có một con đò cũ kỹ, không máy móc; chủ đò nối một sợi dây thừng dài ở hai bên bờ và kéo qua, kéo lại, tuyệt nhiên không có một phương tiện bảo hộ nào được trang bị. Anh Sùng Văn Cao, người dân ở thôn 7, xã Quảng Hòa cho biết: “Tôi biết đi đò như thế này rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác vì toàn bộ nương rẫy nằm ở bên kia sông”. Không chỉ những người làm rẫy mới đi đò, hằng ngày có hàng trăm lượt học sinh cũng qua lại bến đò này.

 Nguy hiểm rình rập từ “hồ tử thần” (Thanh Niên)

Việc ồ ạt khai thác khoáng sản nhiều nơi ở Tây Ninh đã tạo thành những ao, hồ chết người.

Nguy hiểm rình rập từ “hồ tử thần”
Chị Nguyễn Thị Kim Loan cùng con gái 3 tuổi bên hầm ao nguy hiểm không rào chắn cạnh nhà - Ảnh: Giang Phương

Đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm từ những cái hồ để lại sau khi khai thác đất. Chiều 28.10, chị Nguyễn Thị Út (44 tuổi, ngụ tại ấp A, xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) đi hái măng ở khu vực gần nhà. Khi không thấy chị trở về, gia đình đi tìm thì phát hiện chị nằm chết dưới hồ nước sâu hoắm do khai thác đất ở cùng ấp. Hồ này rộng khoảng 10 ha, sâu hàng chục mét nhưng không hề được rào chắn, treo biển cảnh báo.

>> TP.HCM xuất hiện 20 “hố tử thần”
>> Hố “tử thần” xuất hiện trong vườn nhà dân
>> “Hố tử thần” giữa lộ
>> Bắt đầu khắc phục “hố tử thần” khổng lồ trên đường Lê Văn Lương

* 5 tấn gia cầm giống nhập lậu (Thanh Niên). Sáng 15.12, trên QL1, đoạn thuộc địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, Công an TP.Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 8 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện, bắt giữ xe tải 98X-020.77 chở 5 tấn gà, ngỗng giống nhập lậu.

* Mở cửa Hầm chỉ huy tác chiến đón khách tham quan (Thanh Niên). Ngày 20.12, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ chính thức mở cửa Hầm chỉ huy tác chiến Bộ Tổng tham mưu đón khách tham quan nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

* Cháy chợ Đồng Tâm (Thanh Niên). Khoảng 15 giờ 45 ngày 15.12, tại khu vực chợ Đồng Tâm thuộc Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội xảy ra hỏa hoạn. Theo những tiểu thương chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên họ ngửi thấy mùi khét, sau đó lửa bùng lên từ gian bán hàng mã ở cuối chợ, gần khu vực Ban quản lý chợ.

* Xe tải cán chết 2 người (Thanh Niên). Khoảng 19 giờ ngày 14.12, tại dốc cầu Cái Răng trên QL1 (thuộc địa phận P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy,  khiến ông Đinh Công Ghi (48 tuổi) và con trai là anh Đinh Thanh Sơn (31 tuổi, cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chết tại chỗ.

 Tranh chấp ý tưởng "thoát lũ ra biển Tây" (Thanh Niên)

Công trình "thoát lũ ra biển Tây" của cố GS Nguyễn Sinh Huy (mất ngày 22.9.2012) và PGS-TS Hồ Văn Chín (hiện công tác tại Viện Địa lý và Tài nguyên) vừa được Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2012 trao giải thưởng khoa học tự nhiên Việt Nam, đã bị tố “đạo” ý tưởng. Câu chuyện nghiêm trọng hơn vì liên quan đến những giáo sư, tiến sĩ đầu ngành.

Ông Dũng và 12 văn bằng sáng chế, bản quyền
Ông Dũng và 12 văn bằng sáng chế, bản quyền - Ảnh: Lê Nga

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, kỹ sư Doãn Mạnh Dũng bức xúc: “Nhóm tác giả chuyển lũ về hướng tây đã không trung thực”; đồng thời khẳng định: “Ý tưởng chuyển lũ về hướng tây đã được tôi thực hiện từ rất sớm. Họ (ông Nguyễn Sinh Huy và ông Hồ Văn Chín - PV) chỉ là những người thực hiện theo ý tưởng khoa học của tôi mà thôi”.

>> Những ý tưởng, sáng kiến, công trình vì cuộc sống
>> Ý tưởng “độc” của sinh viên
>> Gangnam style" bị tố đạo ý tưởng
>> Đường thoát lũ gây khó cho người dân
>> Khoét núi thoát lũ

* Tin pháp luật: 

 Ra tòa vì bị bạn học tấn công (Thanh Niên)

Không chỉ có Nguyễn Quang Hưng (xã Xuân Phú, H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội) phạm tội vì chống lại cái xấu mà trên thực tế vẫn còn không ít vụ đau lòng tương tự.

>> Phạm tội vì chống lại cái xấu - Nỗi đau của người cha
>> Phạm tội vì chống lại cái xấu

Ra tòa vì bị bạn học tấn công
Luật sư Vũ Quang Đức trao đổi với phóng viên về vụ việc - Ảnh: Lê Quang

Cách đây không lâu, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Ong Đức Danh (22 tuổi, ngụ Q.6) bị truy tố về tội “giết người”. Ngay trong phần thủ tục, phiên tòa đã bị hoãn lại để giám định tâm thần đối với Danh.

 UBND tỉnh “né” thi hành án (Thanh Niên)

Hành trình cam go mới thắng kiện được UBND tỉnh theo phán quyết của tòa án nhưng đến thời điểm này, mọi chuyện cũng bằng không vì không có cơ quan nào cưỡng chế chính quyền thi hành án.

UBND tỉnh “né” thi hành án
Ông Đặng Đình Lạp với chồng hồ sơ và đơn kiện, lúc nào cũng trên tay, đi kêu cứu các tòa báo ở Nha Trang. Ảnh chụp ngày 7.12.2012  - Ảnh: Trần Đăng

Ông Đặng Đình Lạp ở 100 Trần Phú, Nha Trang (Khánh Hòa) được TAND tối cao xử thắng kiện quyết định hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhưng bản án “có hiệu lực thi hành ngay” chẳng những không được thi hành theo quy định của pháp luật mà trái lại, bên thắng kiện còn “bầm dập” hơn.

>> Thua kiện, UBND huyện “né” thi hành án
>> Đề nghị thay Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Lâm Đồng
>> “Chạy” hoãn thi hành án, lãnh 3 năm tù
>> Bắt cán bộ thi hành án “đạo diễn” đấu giá tài sản
>> Bị bắt vì thi hành án ẩu

- Chủ quán lãnh án (Thanh Niên)
- Bắt kẻ nhốt người vào tầng hầm tra tấn (Thanh Niên)
- Lừa đảo xuất khẩu lao động (Thanh Niên)
- Bắt trùm cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa (Thanh Niên)
- Lãnh án vì buôn lậu 6 cây tùng La hán (Thanh Niên)
- Đi chơi, mất xe hơi (Thanh Niên)
- Tạm giữ 5 nghi can giết người (Thanh Niên)
- Đâm bạn nhậu rồi bỏ trốn (Thanh Niên)
- Khởi tố một phó giám đốc sở gây tai nạn giao thông (Thanh Niên)
- 10 năm tù cho chủ quán đâm chết khách nhậu (Thanh Niên)

 Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 19: Lập nghiệp nhờ... đất mượn (Thanh Niên)

Chỉ với hơn 3 sào đất mượn của người thân, anh Đồng Tấn Thịnh ở xã Ia Phang, H.Chư Sê (Gia Lai) đã có thu nhập cả tỉ đồng mỗi năm sau hơn 5 năm cật lực làm lụng.

Đồng Tấn Thịnh thành công nhờ vài sào đất mượn ban đầu
Đồng Tấn Thịnh thành công nhờ vài sào đất mượn ban đầu - Ảnh: Trần Hiếu

Bỏ nghề tài xế với những chuyến xe rong ruổi đó đây, Thịnh khởi đầu nghề nông với những... thất bại. “Mượn được hơn 3 sào đất, tôi hăm hở bỏ vài chục triệu tiền dành dụm để trồng cây nông nghiệp. Nhưng kinh nghiệm thiếu, chủ yếu làm bằng cách bắt chước và tư duy theo kiểu mình tự nghĩ, vậy là ăn trái đắng. Tiền chưa kiếm được, vài chục triệu cũng đi tong. Tôi quyết tâm dành thời gian tìm hiểu sách vở, tích trữ kinh nghiệm và học hỏi những lão nông tri điền…” - anh Thịnh nhớ lại.

>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 18: Trồng gừng trong bao
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 17: Trồng chuối thu tiền tỉ mỗi năm
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 16: Trồng hoa giống lạ
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 15: Triệu phú gà tây
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 14: Thuần dưỡng gà rừng
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 13: Đi lên từ nước đá
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 12: Làm giàu từ chồn nhung đen
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 11: Làm giàu từ bần
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 10: Liên kết nuôi thỏ
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 9: Hốt bạc nhờ hàng “độc”
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 8: Lò nung vôi không khói
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 7: "Vua" đặc sản từ 8,5 triệu đồng
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 6: Làm đồ ăn chay
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 5: Nuôi cá xứ lạnh
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 4: Nuôi chim trĩ
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 3: Làm giàu nhờ vỏ trấu
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 2: Nuôi chồn hương
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ

* Một số tin đáng chú ý khác:  

- 10 ngày, 3 vụ nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng (Thanh Niên)
- Vỡ đê bao, nước ngập trên diện rộng (Thanh Niên)
- Khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Thanh Niên)
- "Đầu gấu" ngăn công nhân Bianfishco làm việc? (Thanh Niên)
- Xe khách và xe máy va chạm, 1 người bị thương (Thanh Niên)
- Đứt lìa cánh tay vì dùng kíp nổ bắt cá (Thanh Niên)
- Nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ đông xuân 2012-2013 (Thanh Niên)
- Giáng chức một hạt trưởng kiểm lâm (Thanh Niên)
- Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn (Thanh Niên)
- Bác sĩ không cập nhật kiến thức sẽ "giết bệnh nhân" (Thanh Niên)
- Gặp người con gái bắn hạ máy bay Mỹ 40 năm trước (Vietnam+)
- Chấn chỉnh công tác bán vé tàu hỏa dịp Tết Quý Tỵ (Vietnam+)
- Người làm ngã phóng viên Đức Khánh là công an (Tuổi Trẻ)
- Hòa mạng điện lưới quốc gia ra đảo Hòn Tằm (Tuổi Trẻ)
- Lượng khách mua vé tàu tết giảm mạnh (Tuổi Trẻ)
- Bắt giữ xe chở gần 80 kg động vật hoang dã (Tuổi Trẻ)
- Xe máy găm đầu vào xe tải, một người nguy kịch (NLĐ)
- Xe tải cán chết cô giáo đang mang thai (NLĐ)
- Tắm biển, một giáo viên chết đuối (NLĐ)
- Đưa bạn gái về, bị đâm thấu (NLĐ)
- Tập trung triệt phá các băng nhóm đâm thuê, chém mướn dịp Tết (Tiền Phong)
- Nghệ An: Tàu hỏa va ô tô, lái xe bị thương nặng (Tiền Phong)
- Nhảy cầu tự tử, để lại tin nhắn nhờ báo cho vợ (VNE)
- Hủ tục cắn đứt ngón tay trẻ sơ sinh (VNE)
- Mất ngủ 42 năm, từ khi 'mần chuyện ấy' lần đầu (VNN)
- Hàng trăm công nhân Bianfishco nghỉ việc đình công (VNN)

VĂN HÓA - THỂ THAO 

 Giọng ca “điên” ở Cung tơ chiều (Thanh Niên)

Hơn 10 năm nay, quán cà phê có tên gọi Cung tơ chiều nằm trên một đồi thông lặng lẽ, hoang vu ngay trước Dinh 3 đã trở thành điểm đến nổi tiếng ở xứ mờ sương, thu hút rất nhiều du khách.

Giọng ca “điên” ở Cung tơ chiều
Một góc quán cà phê Cung tơ chiều - Ảnh: G.B

Chủ nhân của quán là chị Xuân Giang, 50 tuổi, được nhiều người gọi là “dị nhân”, người “không bình thường”, Giang “khùng”...

Khách đến với Cung tơ chiều là để được nghe, thấy Xuân Giang ôm đàn guitar ngồi hát. Không hát theo kiểu phòng trà hay quán bar, Xuân Giang hát theo sở thích của mình, thích thì hát, không thì thôi, không ai có thể “bắt” chị hát được. Chị thuộc cả ngàn bài hát với đủ thể loại. Bình thường hằng đêm chị hát 5 - 7 bài, thậm chí vài chục bài, nhưng cũng có đêm chị không hát bài nào. Chất giọng mộc mạc, liêu trai, không phô diễn kỹ thuật, không màu mè, chỉ có cảm xúc và sự rung động. Trong cái lạnh se se của Đà Lạt, trong tiếng thông vi vút gió ngàn, trong không gian huyền ảo của Cung tơ chiều, hình ảnh nữ chủ nhân xõa tóc ôm đàn guitar ngồi hát say sưa là một ấn tượng rất khó quên.

* 6 rìu đá và hàm răng "khủng" (Thanh Niên). Ông Võ Công Tấn (61 tuổi, ngụ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) đang lưu giữ 6 chiếc rìu bằng đá.

* Đêm trao những giải vàng (Thanh Niên). Tối qua 15.12, tại TP.HCM đồng thời diễn ra chương trình trao giải của 3 cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy, Người dẫn chương trình truyền hình 2012 và Tiệc phim ngắn YxineFF lần thứ 3.

* Ít album mùa cuối năm (Thanh Niên). Trong số album ít ỏi ra mắt mùa cuối năm có Rộn ràng mùa Noel (ảnh) với 11 bài hát vui nhộn của nhạc sĩ Phan Hùng qua phần thể hiện của Xuân Phú, Hồ Trung Dũng, Thanh Sử, Hiền Thục, Quách Tuấn Du, Thanh Ngọc, Hạnh Nguyên, Diệu Hiền, Khánh Duy, bé Gia Hân...

* Mặn mà mắm cái (Thanh Niên). Mắm cái là một trong những thức ăn chính trong bữa cơm thường ngày của nhiều người dân quê chất phác Quảng Nam.

 Khúc bi tráng Hà Nội - Điện Biên Phủ (Thanh Niên)

Vào thời điểm tháng 12.1972, tôi cách xa Hà Nội, cách xa nhạc sĩ Phạm Tuyên những 2.000 cây số, nhưng có thể tự hào mà nói, tôi là một trong hàng triệu người Việt Nam đầu tiên được nghe bài hát Hà Nội - Điện Biên Phủ của nhạc sĩ phát trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam vào đêm 29.12.1972.

Dân quân Hà Nội luyện tập thời điểm Mỹ đánh phá miền Bắc
Dân quân Hà Nội luyện tập thời điểm Mỹ đánh phá miền Bắc - Ảnh: TTXVN

Đêm ấy, tôi đang lội nước ở một vùng ven lộ 4 thuộc xã Nhị Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho, cùng với nhóm công tác binh vận tiền phương. Tin Hà Nội bị B52 ném bom dữ dội tôi được nghe từ mấy ngày trước đó. Lúc mới nghe tin này, tôi đã bật khóc.

Đọc thêm:

>> Kể chuyện đánh B52: Ngã xuống trước ngày cưới
>> Kể chuyện đánh B52: Bốn mươi năm, một mối tình
>> Kể chuyện đánh B52 - B52 rơi giữa làng hoa
>> Kể chuyện đánh B52: Anh nuôi đánh B52
>> Kể chuyện đánh B52: Rối nước cũng “tham chiến”
>> Kể chuyện đánh B52 - "Sổ đỏ
>> Quay phim B52 rơi giữa lòng Hà Nội

* Người Việt tài trí: 2 đại gia gốc Việt trên đất Mỹ (Thanh Niên). Trung Dung và Frank Jao là hai trong số ít các doanh nhân gốc Việt vang danh tại Mỹ bởi những thành công đáng nể. >> Người Việt tài trí: Giáo sư Penicillin / >> Người Việt rất linh hoạt / >> Người Việt trẻ thành danh ở Google / >> Người Việt ở Guam / >> Người Việt chế tạo tàu ngầm.

* Phóng sự trên Thanh Niên:

 Singapore quen mà vẫn lạ (Thanh Niên)

Dù đã đến Singapore 2 lần, nhưng chuyến đi mới đây theo chương trình của Tổng cục Du lịch Singapore vẫn làm tôi ngạc nhiên.

Khu nhà ở Tiong Bahru đang được bảo tồn
Khu nhà ở Tiong Bahru đang được bảo tồn - Ảnh: P.T.N

Singapore như cô gái vốn không đẹp, không có gì đặc sắc, nhưng lại có tiền và biết cách chưng diện, làm mới mình, nên dù thấy “nàng” đã quen thuộc lắm người ta vẫn phải để mắt đến.

>> Cụ ông 93 tuổi muốn làm đám cưới 
>>
Phượt với “xít đờ ca”
>> Già làng và cột mốc biên cương
>> Nghiệp sinh tử
>> Đạp sóng cứu người
>> Cựu binh già và kỷ vật lạ lùng
>> Kỷ vật lạ lùng của một cựu bác sĩ quân y Mỹ
>> Mưu sinh mùa nước nổi

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Nuôi cá (Thanh Niên)
- Khám phá ẩm thực cùng Martin Yan (Thanh Niên)
- Chuyện làng Phù - Truyện ngắn của Nguyễn Trọng Tân (Thanh Niên)
- Trên đường phố cũ - Thơ của Nguyễn Đức Mậu (Thanh Niên)
- Không hiểu sao bên âm nhạc tôi buồn - Thơ của Tấn Phong (Thanh Niên)
- Tình yêu qua tấm lưới ren (Thanh Niên)
- Huỳnh Hiểu Minh ôm thuốc nổ, Nguyễn Kinh Thiên bán khỏa thân (Thanh Niên)
- Hợp xướng Philippines giành giải xuất sắc nhất (Thanh Niên)
- Carole King nhận giải thưởng Gershwin (Thanh Niên)
- Diễm Hương khoe dáng trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2012 (Thanh Niên)
- Vietnam Idol 2012: Bảo Trâm chứng tỏ “mầm mống Idol” (Thanh Niên)
- Việt Nam - điểm dừng chân tuyệt vời (iHay)
- Lộ diện đối thủ “nặng ký” của Thúy Nga (iHay)
- Diễm Hương sưng chân trong đêm bán kết Miss Universe 2012 (iHay)
- Phan Thu Quyên đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 (iHay)
- Ưng Hoàng Phúc thân thiết với "người yêu tin đồn" của Cao Thái Sơn (iHay)
- Beyonce mua đồng hồ 100 tỉ đồng tặng chồng (iHay)
- Huy Khánh “nhắng nhít” với các thí sinh Vietnam Idol 2012 (iHay)
- Trao giải cuộc thi Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không (Vietnam+)
- “Phù thủy hoạt hình” Miyazaki sắp ra mắt phim mới (Vietnam+)
- "Người sói" Hugh Jackman nhận ngôi sao danh vọng (Tuổi Trẻ)
- 7 phút nhìn lại điện ảnh thế giới 2012 (Tuổi Trẻ)
- Nghệ sĩ Việt với 2.013 thiệp Giáng sinh tặng trẻ em bất hạnh (NLĐ)
- Đinh Hương: Nỗ lực để được như Bùi Anh Tuấn! (NLĐ)
- Quang Dũng: Hương Giang hát dễ nghe hơn ...'xe chính chủ' (Tiền Phong)
- Con gái Vương Phi gây sốt với ca khúc tiếng Anh (VNE)
- Noo Phước Thịnh đem cảnh giường chiếu vào clip (VNE)
- Những chuyện tình gây chú ý nhất 2013 của sao gốc Hoa (VNE)
- Nhạc teen: những chiêu gây sốc bệnh hoạn (VNN)
- “Hoa hậu Quý bà thành đạt” đoạt giải Mrs Vietnam Global 2012 (VNN)

 Công trình thể thao biến thái: Nhà thi đấu dành cho hội chợ (Thanh Niên)

Với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ đồng nhưng Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) chưa vận hành hết công năng phục vụ sự nghiệp phát triển thể thao thời hậu SEA Games 22.

Nhà thi đấu Phú Thọ liên tục tổ chức những hoạt động sai công năng như hội chợ
Nhà thi đấu Phú Thọ liên tục tổ chức những hoạt động sai công năng như hội chợ
- Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đây là công trình lớn kéo dài từ đường Lý Thường Kiệt vòng qua Lữ Gia, Q.11. Với diện tích rộng nhiều héc ta và vị trí rất đẹp, có thể xem là “đất vàng”, nơi đây không chỉ tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế mà mỗi ngày còn đón hàng ngàn lượt người đến tập luyện thể dục. Ngoài khuôn viên bên trong nhà thi đấu (NTĐ) rất hiện đại, phía ngoài có đầy đủ sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, đường đi bộ...

>> Công trình thể thao biến thái: Tai nạn rình rập ở nhà thi đấu
>> Công trình thể thao biến thái - Lãng phí ở Đà Nẵng
>> Công trình thể thao biến thái: Bệnh viện Thể thao “sống chung với lũ”
>> Công trình thể thao biến thái: Xuống cấp trầm trọng
>> Công trình thể thao biến thái: Hoang tàn nhà thi đấu
>> Công trình thể thao biến thái
>> Đừng để các công trình thể thao bị teo tóp

* Vòng đấu quyết định của U-League (Thanh Niên). Hội thao Sinh viên Văn thể mỹ 2012 (U-League 2012) tiếp diễn hôm nay 16.12 tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội) với các trận đấu quyết định những chiếc vé cuối cùng vào bán kết khu vực phía bắc.

* Master Cup VN chưa bất ngờ (Thanh Niên). Hôm qua tại CLB quần vợt Phú Thọ (TP.HCM) khai diễn giải quần vợt tay vợt xuất sắc toàn quốc tranh Cúp Vietravel. Giải đánh theo thể thức Master Cup với 8 tay vợt nam và 8 tay vợt nữ, chia làm 2 bảng đấu vòng tròn chọn 2 tay vợt cao điểm nhất vào bán kết.

* Bộ máy VTF sẽ được cải tổ (Thanh Niên). Bóng bàn là môn thể thao mà VN từng gặt hái nhiều danh hiệu quốc tế, gần đây nhất là các HCV đơn nam của Vũ Mạnh Cường, Trần Tuấn Quỳnh tại SEA Games.

 Nụ cười châu u (Thanh Niên)

17 giờ 30 hôm nay (giờ VN), sân Yokohama (Tokyo) chứng kiến cuộc thư hùng giữa Chelsea và Corinthians để tranh ngôi bá chủ thế giới.

Juan Mata (trái), một trong những cầu thủ có khả năng tỏa sáng trong đội hình của Chelsea
Juan Mata (trái), một trong những cầu thủ có khả năng tỏa sáng trong đội hình của Chelsea
- Ảnh: AFP

Như thường lệ, trận chung kết Cúp Thế giới các CLB 2012 sẽ diễn ra giữa hai nhà vô địch của hai khu vực mạnh nhất trên hành tinh bóng đá: châu u và Nam Mỹ. Tuy nhiên, trong khi đây chỉ mới là lần đầu tiên Chelsea tham dự giải này thì Corinthians đã đăng quang vào năm 2000. Do vậy, nhà vô địch Nam Mỹ đang hướng đến việc vươn lên sánh ngang cùng Barcelona với hai lần đoạt cúp. Thế nhưng, đó cũng là mục tiêu của HLV Benitez, người từng dẫn dắt Inter lên ngôi vào năm 2010, khi ông muốn đứng chung hàng với ông Guardiola, vị HLV đã có trong tay hai chiếc Cúp Thế giới các CLB.

>> Bí mật đằng sau chiến thắng của Chelsea
>> Chelsea đi tìm chiếc cúp của niềm tin
>> Chelsea tranh vô địch với Corinthians
>> Chelsea vào chung kết FIFA World Cup Club 2012
>> Chelsea hướng tới ngôi vua thế giới
>> Hạ ĐKVĐ châu Á Ulsan Hyundai, Monterrey gặp Chelsea ở bán kết

* Một số tin thể thao khác:

- Newcastle lại gục ngã trước Man.City (Thanh Niên)
- Anfield tĩnh lặng, Old Trafford hoan hỉ (Thanh Niên)
- Rooney được yêu thích nhất Ngoại hạng Anh trên toàn cầu (Thanh Niên)
- Beckham từ chối sang Úc chơi bóng (Thanh Niên)
- Ronaldo được hâm mộ hơn Messi trên Facebook (Thanh Niên)
- M.U liên tiếp nhận tin vui (Thanh Niên)
- Tulisa đem thân làm... quà (Thanh Niên)
- Master Cup VN chưa bất ngờ (Thanh Niên)
- Bộ máy VTF sẽ được cải tổ (Thanh Niên)
- Thể thao quốc tế 16.12.2012 (Thanh Niên)
- Vòng đấu quyết định của U-League (Thanh Niên)
- Rooney và van Persie giúp M.U tiếp tục bay cao (Vietnam+)
- Lampard sắp sửa theo chân Drogba tới Trung Quốc (Vietnam+)
- Khai mạc giải quần vợt các tay vợt xuất sắc 2012 (Vietnam+)
- Sir Alex và Rodgers chung tay chống "vật thể lạ" (Vietnam+)
- Chelsea “khát” cúp thế giới (NLĐ)
- Tân binh K.Kiên Giang chưa có lương (NLĐ)
- FIFA không công nhận kỷ lục của Messi (VNE)
- Vượt xa Ronaldo, Messi thắng giải World Soccer (VNE)
- HLV hay nhất năm: Casillas chọn Del Bosque thay vì Mourinho (TT-VH)
- “Người thừa” của Arsenal được liên hệ tới Napoli (TT-VH)
- Florentino Perez: “Mourinho đang phải chịu đựng sự bất công” (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 15.12.2012
>> Điểm báo ngày 14.12.2012
>> Điểm báo ngày 13.12.2012
>> Điểm báo ngày 12.12.2012
>> Điểm báo ngày 11.12.2012
>> Điểm báo ngày 10.12.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.