6 rìu đá và hàm răng "khủng"

16/12/2012 03:50 GMT+7

Ông Võ Công Tấn (61 tuổi, ngụ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) đang lưu giữ 6 chiếc rìu bằng đá.

6 rìu đá và hàm răng "khủng"
6 chiếc rìu và hàm răng chưa rõ niên đại do ông Tấn lưu giữ - Ảnh: Xuân Bình

Theo ông Tấn, ông mua chúng từ những người đi đào giếng tại xã Phú Riềng khoảng 20 năm trước. Ngoài ra, ông còn là “truyền nhân” giữ hàm răng dưới của một con vật (chưa rõ loài) hàng trăm năm có từ thời ông cố, ông sơ. Hàm răng này có trọng lượng 5,3 kg, dài 27 cm, rộng 17 cm, dày 7 cm.

Ông Tấn mong muốn các nhà khoa học khảo cổ tìm hiểu xem đây là hàm răng của con vật gì, các rìu bằng đá trên thuộc thời kỳ nào. Nếu nhà nước có yêu cầu trưng dụng, ông sẵn sàng “hiến” để phục vụ cho nghiên cứu khảo cổ học.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.