Tây Ban Nha tịch thu tài sản nhà Mubarak

15/12/2012 03:20 GMT+7

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 36,5 triệu USD của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và những người thân cận, theo AP hôm qua.

Trong đó gồm 24 triệu USD tại 3 ngân hàng Tây Ban Nha, 2 biệt thự ở ngoại ô Madrid, 7 ngôi nhà tại khu nghỉ mát sang trọng ở thành phố Marbella và 5 xe hơi đắt tiền. Chính quyền Tây Ban Nha tuyên bố những tài sản này có thể có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội như biển thủ hay tham nhũng khi ông Mubarak còn nắm quyền. Trước đó, chính phủ Ai Cập đã đệ đơn lên tòa án quốc tế yêu cầu phong tỏa tài sản của 130 người thân cận với ông Mubarak bao gồm thân nhân và các thành viên của chế độ cũ. Tháng 6.2012, cựu tổng thống này bị kết án tù chung thân liên quan đến cái chết của 900 người trong đợt chính biến lật đổ ông năm ngoái.

Lê Loan

>> Tây Ban Nha sung công tài sản hàng chục triệu USD của Mubarak
>> Tây Ban Nha gửi tội phạm Algeria sang Anh sống
>> Tuần lễ văn hóa Tây Ban Nha tại TP.HCM
>> Tây Ban Nha: Hàng chục ngàn y, bác sĩ biểu tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.