Đứt lìa cánh tay vì dùng kíp nổ bắt cá

15/12/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ ngày 14.12, tại khu vực hồ Suối Rạc (thuộc ấp 4B, xã Tân Lập, H.Đồng Phú, Bình Phước) đã xảy ra một vụ nổ do sử dụng kíp nổ để bắt cá, khiến một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Lâm Nhật Sơn (37 tuổi, ngụ ấp 9, xã Tân Lập, H.Đồng Phú) cùng một số người bạn mang kíp nổ tự chế ra khu vực Suối Rạc để đánh cá về làm mồi nhậu.

Khi ông Sơn đang mồi thuốc thì kíp nổ bất ngờ phát nổ, và ông Sơn đã bị hất văng ra xa với cánh tay phải bị đứt lìa.

Phần bụng của ông Sơn cũng bị thương rất nặng.

Ngay sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Hiện cơ quan công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Phước Hiệp

>> Nổ mìn gây bất an cho người dân
>> Chấn chỉnh việc nổ mìn khai thác đá
>> Xử lý dứt điểm tình trạng nổ mìn gây bất an cho dân
>> Bất an với nổ mìn thi công thủy điện
>> Nổ mìn tại nhà dân
>> Lời kể của chủ tiệm vàng bị tống tiền, doạ nổ mìn
>> Bắt 3 nghi can gây nổ mìn tại nhà công an xã
>> Nổ mìn tại công trình thủy điện: 2 người chết, 5 người bị thương

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.