Pakistan lãng phí hơn 50 triệu USD mỗi ngày

14/12/2012 15:25 GMT+7

(TNO) Văn phòng Kiểm toán Quốc gia (NAB) Pakistan ngày 13.12 cho biết nước này lãng phí 51-72 triệu USD mỗi ngày do chính phủ hoạt động thiếu hiệu quả, tham nhũng và sai sót thuế, theo hãng tin AFP.

NAB cho biết những khoản thất thoát xảy ra do rò rỉ ngân sách, tham nhũng, thiếu năng lực, thất thu thuế, các khoản vay và vỡ nợ, nhân viên dư thừa, sự trì hoãn các dự án, chi phí phát sinh...

“Có những khoản thiệt hại từ năm đến bảy tỉ rupee (51,34 triệu đến 71,88 triệu USD) mỗi ngày”, Chủ tịch NAB Fasih Bokhari phát biểu tại một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, chủ tịch Bokhari không giải thích ông đã tính toán các khoản thiệt hại trên như thế nào để đưa ra mức ước tính nói trên. “Đây là dữ liệu bình quân mà tôi cung cấp cho các bạn”, ông nói với các phóng viên.

NAB bị chính phủ Pakistan buộc tội đưa ra những cáo buộc không đúng lúc trước các cuộc bầu cử.

Trước đây, Tòa án tối cao đã buộc tội chính phủ hoạt động không hiệu quả.

Trùng Quang

>> Tin tặc Pakistan tấn công hơn 400 website Trung Quốc
>> Pakistan: Uống siro ho, 13 người thiệt mạng
>> Pakistan chặn sóng di động vì sợ khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.