Lãnh án vì giả bác sĩ để lừa đảo

13/12/2012 20:42 GMT+7

(TNO) TAND Q.5 (TP.HCM) ngày 13.12 xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Ngọc Dung (37 tuổi, ngụ Q.8) 1 năm 3 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Dung và Nguyễn Văn Sơn gặp nhau trên xe buýt. Biết Sơn có người quen là D.T.T.N vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng đang tìm việc nên Dung tự xưng là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đồng thời hứa sẽ giúp N. xin việc làm.

Ngày 12.8.2012, Dung hẹn chị N. đến trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, yêu cầu đưa 30 triệu đồng để “ngoại giao”. Tuy nhiên, do không mang đủ tiền, chị N. chỉ đưa cho Dung 10 triệu đồng.

Sau đó, Dung gọi điện thoại cho N. nói là Bệnh viện Bình Tân đang thiếu điều dưỡng nên sẽ giới thiệu cho chị này đến đây làm. Dung yêu cầu chị N. đưa thêm 2 triệu đồng để “bỏ phong bì” cho người phỏng vấn.

Tại Bệnh viện Bình Tân, sau khi bảo chị N. đi xung quanh tham quan, Dung lấy số điện thoại khác gọi cho chị N. xưng là giám đốc Bệnh viện Bình Tân, yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ.

Ngày 29.8.2012, Dung yêu cầu chị N. đưa tiếp 2 triệu đồng để may đồng phục. Thấy sinh nghi, chị N. đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bình Tân tìm hiểu thì biết đã bị lừa nên tới Công an P.12, Q.5 trình báo.

Tối 31.8.2012 trong lúc Dung đang nhận 2 triệu đồng trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy thì bị bắt giữ.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của Dung là nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản công dân. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nên HĐXX quyết định tuyên phạt mức án khoan hồng như trên.

Minh Trực

>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Tạm giữ hình sự một tổng giám đốc chiếm đoạt tài sản
>> Bắt chủ tịch hội đồng thành viên chiếm đoạt tài sản
>> Bắt chủ nhiệm HTX chiếm đoạt tài sản
>> Đề nghị truy tố 4 bị can sử dụng internet chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.