Cứu sống bệnh nhân bị kéo đâm xuyên tĩnh mạch

13/12/2012 08:52 GMT+7

(TNO) Đến chiều 12.12, sức khỏe của bệnh nhân N.T.N (ở thôn An Định, xã Phổ Thuận, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Trước đó, vào sáng 11.12, N. bị kéo đâm xuyên thủng tĩnh mạch chậu ngoài bên trái (vùng trên đùi, dưới bụng), nên gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng mất máu nặng, mạch 0, huyết áp 0.

Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã kịp thời khâu nối lại tĩnh mạch, truyền 10 đơn vị máu, cứu sống bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang, trưởng kíp mổ, tĩnh mạch là mạch máu chính của cơ thể. Khi bị đâm thủng, mạch máu vỡ, gây mất máu nhiều và nhanh nên bệnh nhân lập tức bị hôn mê nặng, nếu không được phẫu thuật kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Đây cũng là trường hợp đầu tiên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi gặp phải.

Hiển Cừ

>> Giãn tĩnh mạch tinh
>> Một người chết, 2 người hôn mê sau khi uống rượu
>> Hôn mê do bị ong mật đốt
>> Người hôn mê lâu nhất thế giới qua đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.