Phá hơn 550 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng "hàng nóng"

12/12/2012 03:25 GMT+7

Hôm qua, tại Tây Ninh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và đấu tranh chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tham dự có trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) và đại diện lãnh đạo công an 17 tỉnh trọng điểm có tuyến biên giới phía nam (từ Đà Nẵng trở vào).  

Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, những năm qua, thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quản lý sử dụng các loại pháo theo Nghị định 36 của Chính phủ đã có những chuyển biến rõ rệt. Qua đó, công an các địa phương đã điều tra, bắt giữ 553 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Riêng công an 17 địa phương trọng điểm tuyến biên giới phía nam đã điều tra làm rõ 66 vụ, bắt 75 đối tượng, thu 19 khẩu súng, 385 kg thuốc nổ, 763 công cụ hỗ trợ. Công an cả nước đã tiếp nhận 6.816 vũ khí các loại (súng săn, súng thể thao...), 91 quả bom, 839 quả lựu đạn, 1.692 đầu đạn các loại, 5.799 kg thuốc nổ, trên 5.000 công cụ hỗ trợ, 40.050 viên đạn các loại…

Trung tướng Tô Thường đánh giá cao trong quá trình thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và đấu tranh chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo. Để tiếp tục kế hoạch, trung tướng Tô Thường đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ nhân viên và nhân dân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, huy động toàn xã hội cùng tham gia thực hiện để đạt được hiệu quả thiết thực...

Ngọc Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.