Kẻ trộm vàng lãnh án

12/12/2012 03:25 GMT+7

Ngày 11.12, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án 12 năm tù đối với Nguyễn Văn Nguyên (19 tuổi, quê Bạc Liêu) về tội “trộm cắp tài sản”.

Nguyên làm thuê cho bà Đ.T.K.C, chủ tiệm vàng K.C (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân). Chiều 24.11.2011, khi bà C. giao tiệm vàng cho Nguyên trông coi, Nguyên dùng búa đập bể tủ đựng vàng lấy 18 lượng vàng nữ trang 18K trị giá gần 500 triệu đồng. Sau đó, Nguyên ra Vũng Tàu, bán nửa số vàng để ăn chơi. Ngày 30.11.2011, Nguyên thuê gái mại dâm quan hệ thì bị lấy trộm hết số vàng còn lại. Nguyên tiếp tục trốn tránh đến 15.12.2011 thì bị công an bắt giữ.

Quang Hiển

>> Bắt băng dàn cảnh đụng xe trộm cắp tài sản
>> Phá băng nhóm chuyên trộm cắp nhà thờ
>> Phá băng chuyên đột nhập nhà thờ để trộm cắp tài sản
>> Bắt khẩn cấp 3 kẻ cắt trộm cáp viễn thông
>> Băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp sa lưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.