Đức trục xuất 4 nhà ngoại giao Syria

11/12/2012 17:35 GMT+7

(TNO) Đức hôm 10.12 đã trục xuất bốn nhân viên của đại sứ quán Syria tại thủ đô Berlin, theo hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle.

Động thái này là một phần trong các hoạt động hạn chế quan hệ với chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Với việc trục xuất 4 nhân viên đại sứ quán Syria, chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ giảm mối quan hệ với chế độ Assad xuống mức tối thiểu. Chúng tôi mong chờ Liên minh dân tộc Syria (phe đối lập) ngày càng ổn định hơn và phát triển sớm nhất có thể các cơ quan chức năng thực hiện chuyển giao chính trị”, Ngoại trưởng Westerwelle tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết quyền phái viên Syria tại Berlin đã được thông báo về quyết định trên vào hôm 10.12 và thời hạn chót để các nhân viên này “rời khỏi vị trí của họ” là vào ngày 13.12.

Đức đã trục xuất đại sứ Syria vào tháng 5, cùng với Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha theo sau vụ thảm sát hơn 100 người ở vùng Houla, phía bắc thành phố Homs của Syria.

Bốn quan chức ngoại giao Syria khác cũng đã được lệnh rời khỏi nước Đức hồi tháng 2 năm nay.

Huỳnh Thiềm

>> Israel “triển khai đặc nhiệm sang Syria”
>> Israel phát động chiến tranh bí mật tại Syria
>> Israel sẽ tham gia “đánh hội đồng” Syria?
>> Tàu sân bay Mỹ “áp sát” Syria
>> Syria chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học?
>> Ông Ban Ki-moon không ủng hộ thỏa thuận tị nạn dành cho tổng thống Syria
>> Ông Obama cảnh cáo Syria về vũ khí hóa học
>> Nga không cung cấp “vũ khí gây bất ổn” cho Syria
>> Syria nóng vì tên lửa đối không
>> Iran “thất vọng với Tổng thống Syria al-Assad”
>> Đánh bom tại Syria, hơn 30 người chết
>> EU công nhận liên minh mới tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.