Đại hội Đoàn toàn quốc lần X làm việc phiên thứ nhất

11/12/2012 11:40 GMT+7

(TNO) Sáng 11.12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã bước vào làm việc phiên thứ nhất để thông qua chương trình, quy chế tại đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại hội và phổ biến các nghi thức diễn ra trong đại hội.

(TNO) Sáng 11.12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã bước vào làm việc phiên thứ nhất để thông qua chương trình, quy chế tại đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại hội và phổ biến các nghi thức diễn ra trong đại hội.

>> Toàn cảnh Đại hội Đoàn toàn quốc lần X
>> 1.000 đại biểu vào lăng dâng hoa viếng Bác
>> Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Nhiều điểm mới

Trước khi về Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình để bước vào phiên làm việc chính thức, 1.000 đại biểu dự đại hội đã làm lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, làm lễ báo công tại Quảng trường Ba Đình và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đại biểu các đoàn tiến vào hội trường đại hội - Ảnh: Trung Hiếu


Đại biểu tham quan triển lãm ảnh về thế hệ trẻ Việt Nam trưng bày tại đại hội - Ảnh: Phan Hậu


Đại biểu các đoàn tranh thủ trao đổi, giao lưu trước giờ khai mạc phiên làm việc thứ nhất - Ảnh: Ngọc Thắng

9 giờ sáng nay, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X chính thức bước vào phiên làm việc thứ nhất, dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết đại hội lần này có nhiều điểm đổi mới, theo tinh thần thực sự thể hiện ‎ý chí nguyện vọng của thanh niên. Trước khi dự đại hội, đại biểu đều có những hoạt động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của thanh niên từ các cơ sở để phản ánh tại đại hội.

Đại hội đã tiến hành các thủ tục và biểu quyết thông qua quy chế, chương trình làm việc tại đại hội; bầu 26 người tham gia Đoàn Chủ tịch và 11 người vào Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội Đoàn sẽ có sự tham dự của 1.000 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên thanh niên Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống. Trong đó, có 5 đại biểu là du học sinh nước ngoài đại diện cho 4.000 đoàn viên đang học tập ở nước ngoài về dự đại hội.

Độ tuổi bình quân của đại biểu là 29,8 tuổi. Đại biểu trong độ tuổi đoàn chiếm 52,3%.

Chiều 11.12, các đại biểu dự đại hội sẽ chia thành các nhóm thảo luận tại 10 trung tâm về các vấn đề nghề nghiệp, việc làm, tình nguyện, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng hoạt động - tổ chức Đoàn...

* Tổng số Đại biểu được triệu tập: 1.000 đại biểu. Trong đó:

- Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX 108 đồng chí = 10.8 %.
- Đại biểu được bầu tại Đại hội Đoàn cấp tỉnh 842 đồng chí = 84,2 %.
- Đại biểu chỉ định 50 đồng chí = 5 %.
- Tổng số đại biểu có mặt 999 đại biểu, vắng 1 đại biểu.
- 346 đại biểu nữ, chiếm 34,6 %.
- 172 đại biểu là thanh niên dân tộc thiểu số, chiếm 17,2 %.

* Độ tuổi của đại biểu:

- Độ tuổi bình quân của các đoàn đại biểu là 29,8 tuổi.
- Đại biểu trong độ tuổi Đoàn: 523 Đại biểu = 52,3 %.
- Đại biểu trẻ tuổi nhất: 16 tuổi (Đỗ Dương Minh Anh, lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT Chu Văn An, Thành đoàn Hà Nội).
- Đại biểu cao tuổi nhất: 46 tuổi (Đỗ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó phòng Dân vận, Cục Chính chính trị, Quân chủng Hải quân).

* Về cơ cấu đại biểu:

- 50 đại biểu là cán bộ đang công tác tại cơ quan Trung ương Đoàn = 5 %.
- 198 đại biểu là cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh = 19,8 %.
- 375 đại biểu là cán bộ Đoàn cấp huyện = 37,5 %.
- 216 đại biểu là cán bộ Đoàn cấp cơ sở = 21,6 %.
- 101 đại biểu là đoàn viên tiêu biểu = 10,1 %.
- 59 đại biểu thuộc các cơ cấu, lĩnh vực khác = 5.9 %.
- 21 đại biểu là cán bộ Đoàn nòng cốt trong Hội LHTN Việt Nam = 2,1%.
- 19 đại biểu là cán bộ Đoàn nòng cốt trong Hội Sinh viên Việt Nam = 1,9 %.
- 12 đại biểu là Tổng phụ trách Đội.
- 05 đại biểu là đoàn viên, thanh niên đang công tác và học tập ở nước ngoài = 0,5 %.
- 23 đại biểu là doanh nhân trẻ, đoàn viên sản xuất kinh doanh giỏi = 2,3%.

* Về khu vực:

- 223 đại biểu thuộc khu vực nông thôn = 22,3 %.
- 129 đại biểu thuộc khu vực đô thị = 12,9 %.
- 340 đại biểu thuộc khu vực công nhân, công chức, viên chức = 34 %.
- 183 đại biểu thuộc khu vực trường học = 18,3 %.
- 124 đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang = 12,4 %.

* Về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, học hàm, học vị:

- 2 đại biểu là phó giáo sư = 0,2 %.
- 16 đại biểu là tiến sĩ = 1,6 %.
- 186 đại biểu là thạc sĩ = 18,6 %.
- 641 đại biểu tốt nghiệp đại học: = 64,1 %.
- 53 đại biểu tốt nghiệp cao đẳng = 5,3 %.
- 67 đại biểu tốt nghiệp trung cấp = 6,7 %.
- 34 đại biểu đang học trung học phổ thông và đại học = 3,4 %. 

* Về trình độ lý luận chính trị:

- 367 đại biểu có trình độ Cao cấp, Cử nhân = 36.7 %.
- 329 đại biểu có trình độ Trung cấp = 32.9 %.
- 208 đại biểu có trình độ Sơ cấp = 20.8 %.

* Về chức vụ Đảng, Nhà nước:

- 1 đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng = 0,1 %.
- 6 đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa XIII = 0,6 %.
- 39 đồng chí là Thành ủy viên, Tỉnh ủy viên = 3,9 %.

Trung Hiếu

>> Tặng 1.400 áo khoác thanh niên cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần X
>> Tâm thư của thanh niên quần đảo Thổ Châu gửi Đại hội Đoàn
>> Lãnh đạo Thành uỷ Cần Thơ gặp gỡ đoàn đại biểu đi đại hội Đoàn toàn quốc
>> Thường trực Đảng uỷ Khối gặp mặt đoàn đại biểu Khối các cơ quan Trung ương dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
>> Hà Tĩnh: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
>> Nữ sinh báo chí hiến kế cho Đại hội Đoàn X

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.